Đồn Công an Lệ Chi, Gia Lâm chính thức đi vào hoạt động

ANTD.VN - Ngày 20-10, được sự ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải- Phó Giám đốc CATP đã công bố quyết định thành lập Đồn Công an Lệ Chi, thuộc CAH Gia Lâm.

Đồn công an Lệ Chi được thành lập có nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho 4 xã là Phú Thị, Kim Sơn, Dương Quang và Lệ Chi.

Toàn bộ diện tích Đồn quản lý gồm 22,4km2, với hơn 12 nghìn hộ, tương đương gần 45 nghìn nhân khẩu. Đây là khu vực giáp ranh với huyện Văn Lâm, Hưng Yên và huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có tuyến giao thông 181 liên tỉnh Hà Nội – Bắc Ninh chạy qua, tuyến đê Tả sông Đuống bao quanh…

Tại buổi công bố quyết định thành lập, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh nhiệm vụ với CAH Gia Lâm và CBCS Đồn Công an Lệ Chi cần quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ đạo, kế hoạch của CATP về đảm bảo ANCT-TTXH,  hoàn thành tốt vai trò chủ công trên mặt trận giữ vững ổn định ANTT ở địa bàn mới.       

Đồn Công an Lệ Chi chính thức được thành lập, là đầu mối mới đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại 4 xã trên địa bàn huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Đồn Công an Lệ Chi, Gia Lâm chính thức đi vào hoạt động ảnh 2

Lễ thành lập Đồn Công an Lệ Chi diễn ra trong không khí trang nghiêm

Đại tá Đào Thanh Hải thay mặt Ban Giám đốc CATP trao các quyết định bổ nhiệm Ban chỉ huy Đồn Công an Lệ Chi

Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm tặng hoa và chúc mừng các CBCS nhận nhiệm vụ công tác tại đơn vị mới

Đồn Công an Lệ Chi, Gia Lâm chính thức đi vào hoạt động ảnh 5

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, PGĐ CATP Hà Nội yêu cầu Đồn Công an Lệ Chi cần sớm ổn định tổ chức, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động các phương án giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đồn Công an Lệ Chi, Gia Lâm chính thức đi vào hoạt động ảnh 6

Đại tá An Thanh Bình, trưởng CAH Gia Lâm cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội , các cấp chính quyền đối với huyện Gia Lâm, xin hứa sẽ cùng CBCS tiếp tục nỗ lực trong công tác đấu tranh với tội phạm, bảo vệ bình yên địa bàn.