Đoàn Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Sáng 23-10, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ tư, đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu xuất phát từ phía Tòa nhà Quốc hội, qua Quảng trường Ba Đình tiến về phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7h ngày 23-10. Vòng hoa viếng của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Kết thúc lễ viếng, các đại biểu họp trù bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV diễn ra lúc 9h sáng cùng ngày.

Hình ảnh đoàn Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 23-10

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách cho năm tới và các năm tiếp theo.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. 

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự đối với 2 chức danh Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Trong ngày làm việc đầu tiên vào hôm nay, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Tờ trình về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)…