CAQ Ba Đình, Hà Nội:

Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh

ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện cho những trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn có nhu cầu cấp đổi Chứng minh thư nhân dân (CMND) mẫu mới 12 số, sáng nay (4-7), Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình (CATP Hà Nội) phối hợp với CAP Điện Biên xuống tận nhà dân để thực hiện thủ tục cấp đổi.

Ngay từ sáng sớm, tại số nhà 33, ngõ 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, của gia đình ông Đỗ Sỹ Nền (SN 1947) khá nhộn nhịp người ra vào. Đó là các cụ già và chủ yếu là thương binh đã được người thân trong gia đình đưa đến đây để cấp đổi, làm CMND mới 12 số.

Cụ Lựu năm nay đã 97 tuổi, đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ tận tình của đồng chí CSKV và con dâu thuê xe xích lô đến điểm làm CMND

Cụ Nguyễn Thị Lựu (SN 1918), ở số nhà 143 Nguyễn Thái Học dù năm nay đã 97 tuổi, nhưng cũng được cô con dâu cùng đồng chí CSKV đưa đến làm thủ tục cấp đổi CMND 12 số mới. Con dâu cụ Lựu cho biết, CMND cũ của cụ làm từ năm 1988 và đã hết hạn. Do tuổi cao sức yếu, con cháu không dám đưa cụ đi làm CMND.

Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 2

Các trường hợp được cấp đổi CMND tại chỗ vào hôm nay chủ yếu là các thương binh

Qua công tác rà soát nắm tình hình, biết cụ có nhu cầu muốn làm CMND mới nên CAQ đã cử cả đồng chí CSKV tới nhà, cùng con dâu cụ Lựu thuê xích lô chở cụ đến tận nơi. Việc làm này đã giúp cho cụ có được CMND mới khi phải sử dụng trong sinh hoạt cuộc sống.

Cùng với cụ Lựu, cụ Nguyễn Hồng (SN 1921), nguyên thượng tá công an không giấu khỏi sự vui mừng nói: "Chúng tôi nay tuy tuổi cao, mặc dù vẫn còn minh mẫn nhưng việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, được lực lượng công an xuống tận nơi làm thủ tục cấp đổi, chúng tôi đi lại đỡ vất vả, vì già cả rồi. Việc làm này của CAQ Ba Đình rất có ý nghĩa, bởi nó rất cần thiết, trong cuộc sống vẫn thường xuyên phải sử dụng tới CMND.

Cụ Hồng còn làm thơ tặng đồng chí CSKV

Trao đổi với ANTĐ, Thượng úy Trần Thái Hòa - Đội phó Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, CAQ đã đổi CMND 12 số mới cho 926 trường hợp. Quá trình thực hiện công tác QLHC về TTXH, CAQ Ba Đình rà soát có tổng số 81 trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ lão thành cách mạng tuổi cao có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp CMND. Ngày 4-7, CAQ Ba Đình làm thủ tục cấp đổi CMND mới 12 số cho 22 trường hợp tại địa bàn chủ yếu là người già và thương binh.

Ông Nguyễn Quyết Tâm, 73 tuổi, cùng đồng đội của mình cũng có mặt từ rất sớm tại số nhà 33, ngõ 139 Nguyễn Thái Học, để làm thủ tục cấp đổi CMND mới

"Đây không phải là lần đầu tiên CAQ Ba Đình tiến hành công tác làm thủ tục cấp đổi CMND mới 12 số trên địa bàn. Năm 2014, CAQ Ba Đình phối hợp với Phòng QLHC về TTXH - CATP thực hiện cấp CMND 12 số lưu động cho 63 trường hợp là người già, yếu, bệnh tật đi lại khó khăn trên địa bàn quận. Việc làm trên đã được nhân dân và dư luận xã hội quan tâm ghi nhận, nhiều tin bài tuyên truyền và đánh giá đây là việc làm tốt của CATP Hà Nội phục vụ nhân dân. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, trong thời gian tới, CAQ Ba Đình sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ cấp CMND 12 số cho các trường hợp thuộc diện tương tự. Công tác cấp đổi sẽ được triển khai ngay tại nhà dân với sự hỗ trợ của Công an khu vực phường sở tại, giúp người dân có giấy tờ tùy thân để sử dụng" - Thượng úy Hòa cho biết.

Một số hình ảnh tại buổi cấp CMND tại nhà dân của CAQ Ba Đình ngày 4-7-2015:

Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 5

Những thiết bị, máy móc đã được Đội QLHC về TTXH CAQ Ba Đình chuẩn bị sẵn sàng cho công việc
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 6
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 7
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 8Chỉnh trang lại tư thế cũng như ánh sáng 
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 9Lấy vân tay bằng máy
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 10
Đến tận nhà cấp Chứng minh thư nhân dân cho người già và thương binh ảnh 11Đọc và ký vào tờ khai trước khi hoàn tất các thủ tục.