Đánh rơi hơn 30 triệu đồng được 2 chiến sỹ công an tìm thấy trả lại

ANTĐ - Trong khi thực hiện công tác phân luồng giao thông theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, phát hiện một ví da bị đánh rơi có hơn 30 triệu đồng. Các chiến sỹ Công an đã liên hệ trả lại ngay cho chủ nhân chiếc ví.

Anh Lê Quang Dương nhận lại ví tại Đội CSGT số 3

17h15 ngày 22-10, tổ công tác gồm Thượng uý Nguyễn Văn Kết - Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT và Trung sỹ Vũ Tuấn Anh - Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, đang làm nhiệm vụ tăng cường phân luồng giao thông theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP tại ngã tư Tây Sơn – Thái Thịnh đã phát hiện một ví da rơi trên đường theo hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn. Tổ công tác đã kiểm tra và thấy trong ví có 30.500.000 đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, card visit  mang tên Lê Quang Dương, SN 1980, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Tổ công tác đã liên hệ mời anh Lê Quang Dương đến trụ sở Đội CSGT số 3 để nhận lại ví, tiền và toàn bộ giấy tờ.

Giấy tờ và số tiền trong ví vẫn còn nguyên vẹn

Sau khi nhận được tin báo, anh Lê Quang Dương đã có mặt tại Đội CSGT số 3 để nhận lại số tài sản đánh rơi. Vui mừng nhận lại tài sản, anh Lê Quang Dương đã viết thư cảm ơn gửi lãnh đạo CATP Hà Nội, Phòng CSGT, Đội CSGT số 3 và cá nhân Thượng úy Nguyễn Văn Kết và Trung sỹ Vũ Tuấn Anh.