Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 24-5, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật CAND năm 2014. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập huấn được tổ chức với hình thức trực tuyến đến các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo chỉ huy các cấp từ đội trưởng trở lên.

Luật CAND được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015. Từ đó đến nay, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng CAND tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành trên 20 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật CAND.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng khẳng định, việc tổ chức tập huấn nhằm giúp CBCS trong CATP nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật CAND đặc biệt là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác và thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo các chế độ, chính sách cho CBCS theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị CAND giới thiệu 8 nhóm vấn đề liên quan đến văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật CAND

“Sau hội nghị này, các đồng chí tham gia buổi tập huấn có trách nhiệm tiếp tục tổ chức, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của các luật trên cho CBCS trong đơn vị. Phải xác định đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, trang bị kiến thức, lý luận để vận dụng vào triển khai công tác công an. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho CBCS về thăng cấp bậc hàm, hạn tuổi phục vụ, chế độ, chính sách đào tạo, tiền lương, phụ cấp, nhà ở, nghỉ dưỡng... theo luật CAND quy định” - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của Công an Hà Nội

Sau phần khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị CAND là báo cáo viên đã trình bày 8 nhóm nội dung vấn đề liên quan đền 20 văn bản hướng dẫn thi hành luật CAND.