Đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Thực hiện Công điện số 1.224 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công văn số 4.051 của UBND TP Hà Nội, chiều 31-8, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo  ANTT, an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh, khai giảng năm học mới và hướng tới kỷ niệm 63 năm Giải phóng Thủ đô. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

Theo kế hoạch, các lực lượng CATP phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô nhằm chào mừng Quốc khánh 2-9.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế và làm giảm ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của từng CBCS làm nhiệm vụ đảm bảo TTATXH, TTATGT,TTĐT trên địa bàn Thành phố.

Đảm bảo việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, quy định, điều lệnh CAND, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, văn hóa ứng xử...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng CATP tại hội nghị

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, đây là hoạt động thường xuyên, do đó trên cơ sở kế hoạch, ngay sau đây các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai trong ngày 1-9, đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh, lễ khai giảng năm học mới và hướng tới kỷ niệm 63 năm giải phóng Thủ đô.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông là đơn vị chủ công, chịu trách nhiệm điều hành, điều phối chỉ huy giao thông trên toàn thành phố; Giao Trung đoàn CSCĐ có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng CSGT; Phòng CSTT tập trung giải quyết vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông như lấn chiếm vỉa hè, nhà ga, bến xe, bệnh viện.

Đặc biệt, Công an các quận, huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng công an, bảo vệ dân phố, tự quản bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày Quốc khánh, ngày khai giảng năm học mới, nhất là những địa bàn có trường học tại các tuyến đường nhỏ hẹp.

“Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, chú ý vấn đề thông tin, phối hợp các lực lượng để giải quyết sớm, cứu hộ cứu nạn giải tỏa nhanh, có phương án phân luồng” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị Phòng Tham mưu, Phòng CSGT, Phòng CSTT, Trung đoàn CSCĐ cần phối hợp thường xuyên kiểm tra công tác triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ATGT.