Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

ANTD.VN - Sáng nay 10-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức bước vào phiên họp đầu tiên với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ VN, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn sẽ thôi thúc, mời gọi ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn; ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng mang sức trẻ, sự sáng tạo, cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chào mừng các đại biểu là các cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Thủ đô Hà Nội để tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội lần này, có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022, thảo luận, cho ý kiến về điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI.

Phiên họp trù bị Đại hội diễn ra sáng nay để thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng trong sáng nay, trước khi khai mạc phiên thứ nhất, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, 100 đại biểu ưu tú của đã làm lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Tiếp đó, 1.000 đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ viếng, các đại biểu tới Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình tham dự lễ khai mạc triển lãm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tự hào truyền thống vững bước tương lai.

100 đại biểu ưu tú làm lễ dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, diễn ra từ ngày 10 đến13-12-2017, nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XI (2017-2022); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

Trong số 1.000 đại biểu, có 136 đại biểu đương nhiên là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X. Đại biểu được bầu tại ĐH các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc là 814 người (chiếm trên 81%). Đại biểu được chỉ định: 50 người (5%).

Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự ĐH là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi (Trương Hiếu Ngân, sinh ngày 18-11-2001, học sinh lớp 11, ủy viên BCH Đoàn Trường THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang). Có 386 đại biểu là nữ (chiếm gần 40%); 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm gần 20%). 313 đại biểu có trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên (chiếm trên 31%), trong đó có 1 phó giáo sư, 28 tiến sĩ. Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân có 689 đại biểu (chiếm 69%).