Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia"

ANTD.VN -Tối 17-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia” do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức, nhân kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” và “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Sar Kheng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng với các thành viên cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia; Trung tướng Somkeo Silavon, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh cùng với các thành viên đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào... các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các học viên tiêu biểu, xuất sắc của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định: “Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an của mỗi quốc gia”.

Việt Nam – Lào - Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại, mối quan hệ Việt Nam -Campuchia, Việt Nam - Lào ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt: là những người bạn, những người đồng đội chiến đấu cùng chung chiến hào; là những người anh em son sắt, thuỷ chung; những đối tác tin cậy, hợp tác, đoàn kết và phát triển.

Trong thế giới đầy biến động và phức tạp ngày nay, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh: “Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào, Bộ Công an Việt Nam cùng nhau đồng lòng gắng sức thắt chặt hơn nữa sự tin cậy về chính trị; trước sau như một, làm hết sức mình, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị thiêng liêng và phát triển mối quan hệ lên một tầm cao mới”.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bày tỏ mong muốn: “Qua chương trình nghệ thuật, các thế hệ trẻ của Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam sẽ tự hào hơn, thấy rõ trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa các quốc gia, các dân tộc; tích cực học tập, công tác và chiến đấu vì một mục tiêu chung của cộng đồng ba nước đoàn kết và phát triển”.

Tiết mục múa do Đoàn nghệ thuật Bộ Nội vụ Campuchia biểu diễn

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia" ảnh 3

Các tiết mục nghệ thuật góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia" ảnh 4

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Trung tướng Somkeo Silavong Bộ trưởng Bộ An ninh Lào tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên

Tại chương trình, tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn nghệ thuật của Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia đã trình diễn 19 tiết mục nghệ thuật mang những nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, đồng thời ngợi ca tình hữu nghị giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đó là các ca khúc “Mời trầu”, dân ca quan họ Bắc Ninh do Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Việt Nam biểu diễn; ca khúc “Hà Nội – Viêng Chăn” do Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào cùng biểu diễn; hát múa “Việt Nam, Campuchia Samakhi” do Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia trình bày… và màn hát múa “Hà Nội thành phố hòa bình vang bài ca hữu nghị” do Đoàn nghệ thuật của ba nước thể hiện… Chương trình khép lại bằng tiếng ngân vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của cả hội trường; các vị lãnh đạo, đại biểu của ba nước đã cùng tặng hoa các nghệ sĩ, diễn viên trình diễn trong chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia” mang nhiều ý nghĩa sâu đậm, bởi đây cũng là dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày tuyên bố độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945/19-8-2017). Trong không khí trang trọng và thấm đượm tình hữu nghị, khán giả được hòa vào không gian nghệ thuật đặc sắc, cùng nhau ôn lại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong suốt hơn nửa thế kỷ cùng nhau đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.