Cử tri đề nghị nâng chế độ cho lực lượng công an xã

ANTĐ - Ngày 15-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đan Phượng và Hoài Đức để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp thu kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm và phản ánh những vấn đề dân sinh như vệ sinh an toàn thực phẩm; mở rộng làng nghề; chế độ phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách của xã, chính sách đối với người có công; quy hoạch và sử dụng đất dịch vụ…

Theo cử tri Lê Mạnh Hùng (xã Thọ Xuân, Đan Phượng), những năm gần đây, tình hình an ninh trật tại huyện Đang Phượng cũng như trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, trong đó vai trò của lực lượng công an xã là không nhỏ. Ông Lê Mạnh Hùng kiến nghị điều chỉnh chính sách, nâng chế độ cho lực lượng công an xã lên mức lương tối thiểu 1.150.000 nghìn đồng/người/tháng. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, xây trụ sở làm việc riêng cho Ban Công an xã, cũng như xây phòng tạm giữ để phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Cử tri Lê Xuân Kiệu (Đan Phượng) đề nghị TP quan tâm đến khu vực chế biến rác thải của nhà máy xử lý rác Phương Đình để không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và cuộc sống người dân. Liên quan đến vấn đề này, ngay trong sáng 15-12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 đã trực tiếp đi khảo sát tại nhà máy này.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, cử tri Nguyễn Thị Nga (Hoài Đức) kiến nghị Quốc hội, chính phủ sớm đưa vấn đề các nước lấn chiếm trái phép các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông ra toà án quốc tế. Bà Nguyễn Thị Nga cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng người Trung Quốc đội lốt mua đất tại các vùng trọng điểm chiến lược của Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 đã trực tiếp đi khảo sát tại nhà máy xử lý rác Phương Đình, Đan Phượng

Thay mặt các ĐBQH Tổ bầu cử số 5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  trân trọng tiếp thu ý kiến và tổng hợp các nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND TP cho biết với cương vị của mình, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, chức năng của UBND TP sẽ được chuyển đến các sở ban ngành, sớm trả lời, đáp ứng mong mỏi cử tri.

Xung quanh ý kiến về chế độ cho công an viên, công an xã, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết đầu năm 2012 CATP đã xây dựng Đề án củng cố lực lượng công an xã với 5 nhiệm vụ cụ thể. CATP đã thống kê, rà soát toàn lực lượng Công an xã. Thời điểm đó toàn TP có trên 6.000 công an viên, tuy nhiên do chế độ rất thấp nên chất lượng yếu. CATP đã kiến nghị với UBND TP, các quận huyện thị xã củng cố lực lượng này. CATP đã rà soát loại bỏ những công an viên yếu kém, vi phạm cũng như bổ nhiệm các trưởng, phó công an xã. Đến nay lực lượng công an xã đã cơ bản đầy đủ.

Để nâng cao trình độ cho các công an viên, thời gian quan CATP đã đề xuất và được UBND TP đầu tư gần 20 tỉ đồng để đào tạo chuyên môn cho các trưởng, phó công an xã; hàng năm mở nhiều lớp cho công an viên trên toàn thành phố để đảm bảo chất lượng hoạt động của lực lượng này.

Trước đây hệ số của các trưởng, phó công an xã, công an viên thấp, CATP Hà Nội đã đề xuất TP và HĐND TP đã có nghị quyết nâng hệ số này. Bên cạnh đó, hàng năm, các công an huyện, thị trấn đều dành thêm kinh phí để bổ sung chế độ cho công an viên, công an xã.

Về vấn đề xây trụ sở làm việc riêng cho lực lượng công an xã, CATP đã phối hợp với các quận huyện, thị xã đã xây dựng quy hoạch trụ sở cho công an xã tại tất cả các xã. Tuy nhiên do tình hình khó khăn về ngân sách, quỹ đất nên chưa thực hiện được. CATP đang tiêp tục thống kê, nghiên cứu và triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã trong thời gian tới.

Về trang bị cho lực lượng công an xã, CATP đã đề xuất, và Bộ Công an đã có thông tư về việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng này. Đến nay lực lượng công an xã đã được tranh bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ. CATP cũng đã trang bị đầy đủ tủ, giường, may trang phục thống nhất, phát áo mưa đặc chủng phản quang phục vụ công tác tuần tra đêm cho lực lượng công an xã.

“Qua công tác củng cố, lực lượng công an xã đang không ngừng được nâng cao chất lượng. Thời gian qua, hầu như không có các trường hợp công an xã vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới TP cũng như các quận huyện sẽ tiếp tục quan tâm đến lực lượng công an xã hơn nữa để nâng cao chất lượng, đảm bảo thu nhập để lực lượng công an xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng thông tin thêm, TP Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về mô hình các đơn vị công an. “Cứ 3 đến 4 xã, sẽ thành lập 1 Đồn Công an có từ 20-25 cán bộ, chiến sỹ. Với mô hình này, công tác gìn giữ an ninh trật tự sẽ đạt hiệu quả hơn”, Chủ tịch UBND TP nói.