CSGT Hà Nội gồng mình chống ùn tắc cuối năm

ANTD.VN - Dưới cơn mưa kéo dài mỗi lúc một nặng hạt hơn, khung giờ cao điểm sáng và chiều tối trong những ngày qua đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bất cứ lái xe, người tham gia giao thông nào trên đường phố Hà Nội. Từ người chỉ huy cao nhất của Phòng CSGT cho đến chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp dân ở đơn vị, tất cả đều đội mũ, xắn quần đứng phân luồng, chỉ huy giao thông.

17h ngày 11-1, điện đàm từ các đội liên tục kết nối với chỉ huy đơn vị cập nhật từng thông tin liên quan đến tình hình giao thông.

Chỉ đạo tổ công tác của Đội CSGT số 1 đứng phân luồng tại ngã tư Phan Chu Trinh-Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT yêu cầu CSGT phải linh hoạt khi điều khiển phương tiện đi vào các đường nhánh, đường xương cá xung quanh khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm để giảm tải cho các đường chính. Việc này cũng giúp cho các phương tiện nhanh “thoát” được ùn ứ ở các ngã tư lớn.

Lực lượng CSGT gồng mình hướng dẫn phân luồng giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi, mật độ phương tiện tăng cao

“Tuyến đường này đang được chúng tôi nghiên cứu, trong thời gian tới nếu đủ các yêu cầu sẽ đề xuất với Sở GTVT tổ chức giao thông hai chiều thay vì một chiều như hiện nay”-Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Cùng với ngã tư Cửa Nam, hàng loạt các tuyến đường lớn trong chiều tối qua giao thông cũng lâm vào cảnh ùn ứ kéo dài. Tuyến đường Tây Sơn đoạn qua gầm cầu vượt Thái Hà ùn tắc theo cả hai chiều đường. Trên cầu vượt Thái Hà hướng về Thanh Xuân, Hà Đông, lượng phương tiện nuối đuôi nhau chôn chân giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Phía dưới, cảnh ùn tắc cũng diễn ra, với những khuôn mặt nhòe nước mưa đứng trong mệt mỏi của người đi xe máy, mô tô hay lẫn trong tiếng còi xe giục giã của tài xế ô tô.

Ngã tư Cửa Nam dòng phương tiện qua đây phải nhích từng chút một. Lực lượng CSGT liên tục di chuyển điều tiết hướng phương tiện trên đường

Trên tuyến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, do đang thi công hệ thống đường trên cao nên giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dòng xe ken đặc vào nhau, chậm chạm bò trên đường. Tại tuyến đường Láng xuôi về Trường Chinh tình trạng ùn ứ, di chuyển chậm của các phương tiện cũng được lặp lại.

Trong suốt giờ cao điểm, lực lượng CSGT gồng mình ở tất cả hơn 300 nút giao thông trọng điểm của thành phố để làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc. Từ Ban chỉ huy Phòng CSGT đến người chiến sĩ làm công việc "bàn giấy" hàng ngày khi hết giờ cũng được huy động ra đường chống ùn tắc.

“Cuối năm mật độ phương tiện gia tăng quá đông. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Mấy ngày nay thời tiết bất thường, mưa kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động đi lại của người dân, làm gia tăng nguyên nhân ùn ứ trên các tuyến đường. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng CSGT, chúng tôi mong muốn nhận được sự sẻ chia của người dân tham gia giao thông trong việc chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, chỉ huy của CSGT, để phòng ngừa ùn tắc”-chỉ huy Phòng CSGT mong muốn.

Những dòng phương tiện nối dài trên các tuyến phố trong cảnh ùn ứ. Thời điểm cuối năm, nếu thời tiết tiếp tục mưa to, kéo dài, nguy cơ ùn tắc giao thông sẽ ngày càng xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Để đảm bảo ATGT, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng cũng như chính lái xe, người tham gia giao thông trên đường

Dự báo của đại diện Phòng CSGT, ùn ứ sẽ có những diễn biến phức tạp từ nay đến những ngày cận Tết Đinh Dậu 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT đang được hỗ trợ thêm bởi CSCĐ, Công an các quận, phường...Tuy nhiên, rất cần nsự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả hơn nữa của các cơ quan chức năng trong công tác tổ chức giao thông; hỗ trợ tăng cường các lực lượng chức năng như Thanh tra giao thông để phân luồng, chống ùn tắc.

Cho đến 20h cùng ngày, trên nhiều tuyến đường của thành phố, các chiến sỹ Công an Thủ đô vẫn dầm mình trong mưa chống ùn tắc, phân luồng cho các phương tiện đi lại an toàn.