Công trình trụ sở làm việc CATP Hà Nội đi vào sử dụng năm 2011

(ANTĐ) - Sáng qua 2-3, tại khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc CATP Hà Nội. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Tô Thường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đồng chí Đại tá Vũ Thuật - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Bộ Công an.

Công trình trụ sở làm việc CATP Hà Nội đi vào sử dụng năm 2011

(ANTĐ) - Sáng qua 2-3, tại khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc CATP Hà Nội. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Tô Thường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đồng chí Đại tá Vũ Thuật - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Bộ Công an.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu làm lễ động thổ công trình xây dựng trụ sở CATP Hà Nội
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội  (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu làm lễ động thổ công trình xây dựng  trụ sở CATP Hà Nội

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội đã bày tỏ lòng cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Bộ công an, Thành ủy, HĐND, UBNH TP Hà Nội, các sở, ban ngành, UBND TP Hà Đông, UBND các phường Phú La, Hà Cầu và nhân dân Văn Phú đã tạo mọi điều kiện để dự án Trụ sở làm việc CATP Hà Nội được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng chí Giám đốc CATP đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc CATP Hà Nội và các đơn vị tham gia đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện công việc được giao để dự án được khởi công đúng kế hoạch. Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công và các đơn vị liên quan tập trung cán bộ, lực lượng, các trang thiết bị… để tiến hành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng trong năm 2011.

Hữu Nguyên