Công bố Quyết định thành lập đồn Công an Liên Hà, huyện Đông Anh

ANTD.VN - Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, sáng 17-8 Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì Lễ công bố Quyết định thành lập Đồn Công an Liên Hà, CAH Đông Anh, Hà Nội.

Xuất phát từ thực tiễn chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo công tác giữ gìn ANTT địa bàn 6 xã Uy Nỗ, Việt Hùng, Liên Hà, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Vân Hà, huyện Đông Anh, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện và CAH Đông Anh, Đảng Ủy Ban Giám đốc CATP đã báo cáo và đề nghị Bộ Công an cho phép thành lập Đồn Công an Liên Hà, huyện Đông Anh.

Công bố Quyết định thành lập đồn Công an Liên Hà, huyện Đông Anh ảnh 1Đại tá Đào Thanh Hải trao quyết định điều động  các đồng chí về nhận nhiệm vụ tại Đồn Công an Liên Hà

Trong những năm qua, CATP đã thường xuyên tiến hành công tác điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình công tác đảm bảo ANTT trên toàn thành phố, trong đó huyện Đông Anh được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT.

Với đặc thù địa bàn 6 xã nói trên, CATP đã triển khai và Công bố quyết định thành lập Đồn Công an Liên Hà thuộc CAH Đông Anh theo quyết định 1235 ngày 20-4-2017, của Bộ trưởng Bộ Công an và việc tổ chức, hoạt động Đồn Công an Liên Hà.

Đại tá Đào Thanh Hải tặng hoa CBCS  được phân công nhiệm vụ tại Đồn Công an Liên Hà

Tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải chúc mừng CBCS CAH Đông Anh, đồng thời giao nhiệm vụ: “Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, CAH cần tập trung chỉ đạo Đồn Công an Liên Hà nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các mặt công tác được giao. Ban chỉ huy CAH cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”