Công bố cẩm nang bìa đỏ "Cách đánh B52"

ANTD.VN - Triển lãm “Đánh thắng B52” đang diễn ra tại Bảo tàng Phòng không-Không quân nhân kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô. 

Triển lãm “Đánh thắng B-52” trưng bày trên 300 tư liệu, hiện vật, hình ảnh

Triển lãm đã tái hiện những thời khắc lịch sử đau thương, mất mát  nhưng đầy tự hào trước sự kiên cường, anh dũng và sáng tạo của quân và dân Thủ đô trong 12 ngày đêm lịch sử. 

45 năm đã trôi qua, dù những tấm ảnh tư liệu đã ố màu, các trang nhật ký, bức thư gửi về gia đình trước giờ phút lên đường làm nhiệm vụ của các liệt sỹ đã nhòe đi với thời gian, nhưng trang sử bi tráng của thành phố vẫn hiển hiện trước mắt người xem. Sau những trận mưa bom do máy bay B52 trút xuống các nhà máy, bệnh viện, các khu dân cư, Hà Nội chìm trong nước mắt, tan hoang và đổ nát. Không câu từ nào diễn tả đầy đủ nỗi đau thương mà người dân Hà Nội đã trải qua 12 ngày đêm ấy.

Nhưng cũng những trang tư liệu đang được trưng bày tại triển lãm còn cho thấy một Hà Nội hiên ngang, anh dũng và kiên cường đáp trả những đợt rải thảm của pháo đài bay B52. Đặc biệt, tại triển lãm lần này, nhiều tư liệu quý về cách đánh máy bay B52 của quân đội Việt Nam lần đầu được công bố.  

Chiếc B52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội vào 20 giờ 13 phút đêm 18-12-1972

Theo đó, ngay từ giữa năm 1966, Quân chủng Phòng không-Không quân đã cử một lực lượng quan trọng trực tiếp vào chiến trường khu 4 để nghiên cứu tìm cách đánh máy bay B52 và tổng kết thành cuốn cẩm nang bìa đỏ “Cách đánh B52”. Do đó, khi những tốp B52 đầu tiên bay vào đánh phá miền Bắc, bộ đội ta đã kịp thời thông báo, báo động sớm cho các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu và nhân dân phòng tránh sơ tán kịp thời. 

Cũng trong khuôn khổ trưng bày, nhiều thước phim tư liệu quý đã được giới thiệu tới công chúng như: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, “Vì bầu trời Tổ quốc”, “Nửa thế kỷ giữ trời Tổ quốc”… Kết thúc 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B52 của Mỹ. 

Khẩu đội bệ phóng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Tên lửa 257 tại trận địa tên lửa Chèm TP Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12-1972

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là một bản hùng ca vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, khẳng định “Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam”, sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc, của thế trận phòng không nhân dân vững chắc. 

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, đặc biệt là bộ đội phòng không-không quân và quân dân Thủ đô. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 1-2018.