Công an Hà Nội luôn đi đầu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

ANTD.VN - “Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND luôn được CATP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, với nhiều hoạt động thiết thực”.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2017).

Công an Hà Nội luôn đi đầu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ảnh 1Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Công an Hà Nội

Nhiều thành tích xuất sắc

Nhấn mạnh: lực lượng Công an từ nhân dân mà ra, vì sự nghiệp của Đảng, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, vì độc lập tự do của Tổ quốc mà chiến đấu, Đại tá Đào Thanh Hải nêu rõ lực lượng Công an Hà Nội được hình thành trong phong trào cách mạng của nhân dân, từng bước trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống đế quốc xâm lược, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Thủ đô.

Ngay từ khi cách mạng chưa giành được chính quyền, lực lượng còn nhỏ bé, với các danh nghĩa khác nhau như đội Danh dự trừ gian, Trinh sát Việt Minh - tổ chức tiền thân của Công an và đến nay, với tổ chức quy mô, lực lượng đông đảo, được đào tạo có hệ thống theo các trường lớp chính quy, được trang bị phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, Công an Hà Nội vừa chiến đấu, vừa xây dựng; trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Hà Nội vẫn tỏ rõ là một công cụ chuyên chính sắc bén, rất đáng tin cậy của Đảng, của nhân dân; góp phần giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Với những thành tích đã đạt được, Công an thành phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều Huân chương, Huy chương các loại, Bằng khen các cấp… Năm 2016, Công an Hà Nội tiếp tục được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và là năm thứ 11 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Vượt qua những đau thương, mất mát

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, để đạt được những kết quả đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Công an thành phố không tránh khỏi những đau thương, mất mát.

Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 402 người con ưu tú của Công an thành phố Hà Nội đã ngã xuống, hàng nghìn đồng chí may mắn hơn không mất đi tính mạng nhưng vẫn đang phải mang trên mình những vết thương. Với nghị lực sống “tàn nhưng không phế”; các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội đã vượt qua nỗi đau, mất mát, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, công tác và chiến đấu; trở thành tấm gương sáng cho mọi cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo; nhiều đồng chí đã phấn đấu, trưởng thành và giữ những cương vị chủ chốt ở nhiều đơn vị.

Kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và ghi nhớ lời Bác dạy, trong những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công trong Công an nhân dân, coi đó là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.

CATP Hà Nội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong Công an nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành việc làm thường xuyên và được triển khai sâu rộng ở các đơn vị thuộc CATP.

“Hàng năm, CATP đều tổ chức vận động CBCS tự nguyện ủng hộ một ngày lương vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, CATP đã đóng góp ủng hộ Quỹ với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 2 đợt, mỗi đợt một ngày lương mua xuồng cao tốc trị giá 4 tỷ đồng tặng Bộ Tư lệnh Hải Quân, ủng hộ đồng bào, chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa; tặng 10.000 lít dầu hỗ trợ ra khơi, góp phần giúp đỡ ngư dân huyện đảo Lý Sơn yên tâm khai thác trên ngư trường Hoàng Sa” và nhiều hoạt động tình nghĩa khác đã được Công an Hà Nội thường xuyên thực hiện - Đại tá Đào Thanh Hải chia sẻ.

Tổng kết đợt thi đua đặc biệt phát động từ tháng 12-2016 đến nay với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa - Công an Thủ đô thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, CATP đã báo cáo Bộ Công an tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân; báo cáo Tổng cục Chính trị CAND tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân; báo cáo UBND - TP tặng Bằng khen 2 tập thể, 1 cá nhân, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” đối với 62 cá nhân. Giám đốc CATP đã quyết định tặng Giấy khen đối với 70 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; 20 tập thể và 70 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.