Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Giải quyết công tâm kiến nghị của người dân Đồng Tâm

ANTD.VN - Trong không khí cởi mở, nghiêm túc, tại cuộc đối thoại sáng 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lắng nghe, tiếp thu toàn bộ kiến nghị của người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Sáng 22-4, giữ đúng lời hứa với người dân Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cùng đoàn công tác của thành phố đến UBND xã  Đồng Tâm (Mỹ Đức) để trao đổi và ghi nhận, giải quyết các kiến nghị của người dân Đồng Tâm.

Cùng dự còn có Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đỗ Văn Đương; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn; Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến; đại diện Thanh tra Chính phủ; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh; Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đại diện chính quyền và nhân dân Đồng Tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới trụ sở UBND xã Đồng Tâm để đối thoại với người dân

Người dân xin lỗi vì giữ người trái phép

Tại cuộc đối thoại, đại diện nhân dân Đồng Tâm đã tóm tắt các kiến nghị của người dân. Theo đó, trước hết, người dân đã kiểm điểm và tự nhận thấy do thiếu hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật. Người dân mong muốn Chủ tịch UBND TP đề nghị chính quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự; ghi nhận việc chăm sóc các cán bộ huyện, chiến sỹ Công an bị giữ trái pháp luật; khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội là không đúng sự thật nhằm chia rẽ nhân dân và chính quyền...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bắt tay người dân trước khi bước vào đối thoại

Người dân cũng đề nghị làm rõ nguồn gốc đất ở cánh đồng Sênh; đề nghị làm rõ đây là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp. Cho rằng đây nguyên do khởi nguồn của tranh chấp và cần được giải quyết triệt để,  trường hợp cán bộ sai thì phải xử lý nghiêm, ông Bùi Văn Kỷ (xã Đồng Tâm) chia sẻ: “Chúng tôi mong mọi người thông cảm khi đã xảy ra việc giữ các chiến sỹ Công an, cán bộ huyện. Đây là việc xảy rất đáng tiếc và đau lòng làm mọi người phiền lòng. Nhân dân chúng tôi cũng rất buồn và bị ảnh hưởng đời sống nhiều. Chúng tôi rất mong muốn làng xóm được yên bình trở lại để yên ổn làm ăn”.

Về việc thanh tra toàn diện đất đai ở Đồng Tâm, nhân dân mong muốn phải thực sự khách quan, công tâm, đúng pháp luật.

         

Đại diện người dân xã Đồng Tâm phát biểu ý kiến

Lắng nghe, khuyết đáp từng ý kiến người dân

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ với những bức xúc của bà con trong suốt thời gian vừa qua. Lắng nghe, ghi chép kỹ càng từng ý kiến người dân, ông Nguyễn Đức Chung tiếp thu đầy đủ 21 vấn đề mà người dân kiến nghị. "Với tư cách cá nhân cũng như đại diện cho các cơ quan của thành phố, tôi chia sẻ với nỗi bức xúc, băn khoăn của bà con trình bày tại hội nghị, cũng như những ý kiến chưa có dịp trình bày" – ông Nguyễn Đức Chung nói.

Về kiến nghị người dân xin được khoan hồng cho hành vi giữ người trái phép, Chủ tịch UBND TP nói: "Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Luật pháp có quy định thành khẩn, khắc phục hậu quả, tôi tin bà con sẽ được giảm nhẹ ".

Chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận việc người dân đã có ý thức khắc phục việc giữ người trái pháp luật qua việc đối xử tốt, không đánh đập 38 cán bộ huyện, cảnh sát cơ động. "Chúng tôi thấu hiểu tấm lòng của bà con", ông nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc đối thoại 

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra sự việc này, cũng như xác minh hành vi gây rối, kích động, ai sai đến đâu xử lý đến đó.

Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố đã đề nghị Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Hồ Sỹ Tiến giao nhiệm vụ cho các lực lượng nhằm ngăn chặn những người lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự, đảm bảo yên bình cho bà con. "Công an thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn người vi phạm", ông Nguyễn Đức Chung nói.

Về kiến nghị của người dân đối với công tác thanh tra toàn diện đất đai ở Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố đã quyết định thanh tra toàn diện và cam kết đúng 45 ngày sẽ ra kết luận. "Đại diện cơ quan Thanh tra và tôi sẽ về đây đọc dự thảo kết luận, bà con đồng ý sẽ ký kết luận. Tôi đã mời Thanh tra Chính phủ, đoàn đại biểu Quốc hội... cùng tham gia công tác thanh tra. Tôi cam kết làm công tâm, công minh việc này”, ông Nguyễn Đức Chung cam kết. Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị bà con cử ra một tổ giám sát. Các cơ quan, kể cả tập đoàn Viettel cũng dừng thi công để phục vụ quá trình thanh tra. Thành phố cũng khẳng định đã chỉ đạo dừng việc tuyên truyền về đất quốc phòng ở Đồng Tâm vì hiện nay đang trong quá trình thanh tra.

“Chúng tôi rất tin tưởng vào các cụ, mong muốn sớm giải quyết nhanh và êm thấm. Thành phố sẽ chỉ đạo làm rõ những kiến nghị của bà con” - Chủ tịch UBND TP nói. 

Trước những cam kết mạnh mẽ và quyết đáp rõ ràng của Chủ tịch UBND TP, cuộc đối thoại kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của đại diện người dân Đồng Tâm. 

Ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tới nhà văn hóa để nhận bàn giao 19 cán bộ, công an còn bị giữ tại đây.

Sau khi việc bàn giao kết thúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thăm hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn xã Đồng Tâm. Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, thành phố vừa cho phép xã trích ngân sách để làm 800m đường liên thôn trong khu vực xã Đồng Tâm.