Chủ động nắm tình hình, tấn công quyết liệt các loại tội phạm

ANTD.VN - Chiều 30-8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, CATP đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã.

Khám phá 100% trọng án

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng Tham mưu, nêu rõ: trong tháng 8, CATP đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP, các Ban chỉ đạo TP để chỉ đạo, triển khai, tổng kết các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. CATP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững, ổn định ANCT, không để hình thành và phát sinh những “điểm nóng” về ANTT.

CATP đã triển khai có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh tội phạm; tập trung lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm “đường phố” và thực hiện kế hoạch tuần tra mật phục phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm đột nhập, trộm xe máy, phụ tùng ô tô; đẩy mạnh hoạt động của những tổ công tác 141, 142 tại các địa bàn công cộng, bệnh viện, bến xe, nhà ga…

Lực lượng CSCĐ được tăng cường, sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối ANTT trong những ngày nghỉ lễ 2-9

Các lực lượng như Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT, Công an các quận, huyện và thị xã đã triển khai hiệu quả phương án phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung của CATP Hà Nội đạt cao, trong đó trọng án đạt 100%. Một số đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần làm giảm sâu số vụ phạm pháp hình sự như CAQ Bắc Từ Liêm, CAH Thanh Trì, Phú Xuyên.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý cư trú; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức mới; xây dựng và triển khai có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch xử lý vi phạm nhằm đảm bảo TTATGT. Một điểm nhấn khác là CATP đã tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thí điểm Đề án mở rộng không gian đi bộ, trước mắt là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số phố lân cận.

Chủ động phòng ngừa trên toàn diện các lĩnh vực

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị khối An ninh, Cảnh sát, Hậu cần, Xây dựng lực lượng và Công an cơ sở đã nêu bật được sự chủ động, cố gắng, kết quả, và cả khó khăn, tồn tại trên từng lĩnh vực.

Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP nêu, phân tích tình hình một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và triệt xóa.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm đột nhập, trộm cắp vào ban đêm; công tác tăng cường quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để các đối tượng lợi dụng gây án cũng như tạo mầm mống phát sinh tội phạm. Về công tác đảm bảo TTATGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT và Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm đã báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch phối hợp, phân luồng, đảm bảo ATGT khu vực không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm...

CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phân luồng đảm bảo ATGT phục vụ không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn trong thời gian qua. Giám đốc CATP yêu cầu, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp những giải pháp, biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Trước mắt, phải triển khai ngay các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ…diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là đảm bảo ANTT trong dịp Quốc khánh 2-9.

“Các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao; các loại tội phạm hình sự liên quan đến hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…kiên quyết không để hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, các tụ điểm phức tạp về trật tự ATXH gây bức xúc trong dư luận”-Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các tổ công tác 141, 142, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm “đường phố”; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông.

Người đứng đầu CATP xác định nhiệm vụ quan trọng với các đơn vị, địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục quản lý Nhà nước về ANTT; xây dựng đề án về lực lượng tự quản trên địa bàn thành phố. CQĐT các cấp cần đẩy mạnh cải cách tư pháp, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt, giam, giữ, không để sót lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2-9.

Nhấn mạnh tới công tác chuẩn bị phục vụ cho không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 19h tối thứ sáu đến 24h ngày chủ Nhật, Giám đốc CATP yêu cầu Phòng CSGT và CAQ Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả để kiềm chế, làm giảm TNGT, ùn tắc giao thông.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng, người đứng đầu CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND, rèn luyện, giáo dục cán bộ chiến sỹ nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong ứng xử, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân...