Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không " - Bản hùng ca bất diệt

ANTD.VN - Sáng 18-12 tại Hà Nội, hội thảo khoa học “Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất diệt” đã diễn ra với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Hà Nội, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ôn lại những ngày hào hùng của dân tộc, của Thủ đô Hà Nội 45 năm trước: “Vào những ngày tháng 12 năm 1972, cách đây 45 năm, với ý chí, niềm tin sắt đá, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, cùng với cả nước, quân và dân Thủ đô đã đoàn kết một lòng chiến đấu kiên cường, dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn đánh bại cuộc tập kích chiến lược không quân của Đế quốc Mỹ”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, chiến thắng mang tên “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã đánh dấu một mốc son chói lọi, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng đường không lớn nhất của Đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải ký hiện định Paris ngày 27/1/1973 chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần quan trọng vào chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các nhân chứng lịch sử như Trung tướng Phạm Tuân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh-nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, nhạc sỹ Phú Quang… cùng các nhà nghiên cứu lịch sử đã tái hiện khung cảnh Hà Nội 12 ngày đêm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đã phần nào lý giải kỳ tích của quân và dân Thủ đô đã làm nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không đặt trong bối cảnh quốc tế, trong nước, sự chỉ đạo tài tình của Đảng, niềm tin sắt son của người Hà Nội vào chiến thắng của quân đội...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong cho biết: hội thảo đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, góp phần quyết định làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ.

Sau hội thảo, Thành ủy Hà Nội sẽ tập hợp các ý kiến phát biểu của các nhân chứng lịch sử để biên soạn cuốn kỷ yếu về sự kiện lịch sử này.