Chia sẻ, động viên đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sáng 25-4, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng BCH CAQ và đại diện CBCS đã tới thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái, Đội phó Đội CSGT-TT-CĐ CAQ Bắc Từ Liêm mắc bệnh hiểm nghèo và trao số tiền 157 triệu đồng do CBCS trong toàn CAQ quyên góp ủng hộ Người đồng đội. 

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, qua thăm khám sức khỏe, Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Thái hiện rất khó khăn. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của CATP Hà Nội, tới nay Thiếu tá Thái vẫn chưa có nhà riêng, hiện đang thuê trọ tại một căn hộ tập thể rộng chưa tới 30m2 trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Cùng với đó, chị Nguyễn Thị Hà, vợ Thiếu tá Thái hiện là giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Anh chị có 2 con gái cháu lớn mới 6 tuổi và cháu nhỏ mới được hơn 3 tuổi.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao tặng số tiền 157 triệu đồng do CBCS ủng hộ Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái

Khi Thiếu tá Thái mắc bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn, trước tình hình đó, Đảng ủy, BCH CAQ Bắc Từ Liêm đã phát động toàn thể CBCS trong CAQ ủng hộ Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái một ngày lương.

Ân cần thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã chia sẻ với những khó khăn của gia đình Thiếu tá Thái, động viên đồng đội giữ gìn sức khỏe, kiên trì và kiên cường chiến đấu với bệnh tật để sớm trở lại vị trí công tác.

Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm của Đảng ủy, BCH CAQ Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Nguyễn Hồng Thái đã hứa sẽ vượt qua khó khăn, điều trị bệnh đến cùng, nhanh chóng trở về vị trí công tác.