Cháu bé 3 tuổi tử vong do ngã cầu thang

(ANTĐ) - Trưa 28-7, một bé gái hơn 3 tuổi (tên là N.H.M, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã được đưa vào BV Việt Đức cấp cứu sau khi bị trượt chân, ngã dọc theo cầu thang trong nhà, dẫn đến chấn thương sọ não nặng.

Cháu bé 3 tuổi tử vong do ngã cầu thang

(ANTĐ) - Trưa 28-7, một bé gái hơn 3 tuổi (tên là N.H.M, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã được đưa vào BV Việt Đức cấp cứu sau khi bị trượt chân, ngã dọc theo cầu thang trong nhà, dẫn đến chấn thương sọ não nặng.

Mặc dù được cấp cứu điều trị tích cực nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, cháu bé đã tử vong sau đó vài giờ. PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh - BV Việt Đức cho biết, số trẻ em bị ngã do những tai nạn “không đáng có” như ngã cầu thang, thềm nhà, ban công, lan can… phải nhập viện cấp cứu đang có xu hướng gia tăng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010, riêng tại BV Việt Đức đã có gần 500 trẻ dưới 4 tuổi bị tai nạn nhập viện, trong số này phần lớn những tai nạn ở trẻ nhỏ có thể phòng tránh được. Cũng theo TS Hùng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tai nạn đáng tiếc ở trẻ nhỏ là do sự bất cẩn của người lớn.

Tiến Hưng