Chặn "mầm" tội phạm ngay tại địa bàn dân cư

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, nhận định những khu biệt thự bỏ hoang, nhà trọ khuất nẻo sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt là vận động người dân cùng vào cuộc để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chặn "mầm" tội phạm ngay tại địa bàn dân cư ảnh 1CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tuyên truyền vận động nhân dân dán nội quy nhà trọ và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy trong nhà có người thuê trọ

Quyết tâm “làm sạch” những khu biệt thự bỏ hoang

Khu đô thị Mễ Trì Thượng gồm các căn biệt thự liền kề và các tòa nhà chung cư cao tầng, nằm ngay sát Đại lộ Thăng Long. Hầu hết các căn biệt thự liền kề đều đã đưa vào sử dụng, chỉ còn số ít chưa được hoàn thiện và không có người ở. Đáng chú ý, trong số này có 5 căn biệt thự bỏ hoang nhưng không có rào chắn, khiến nhiều người dân lợi dụng để đồ, chăn nuôi, trồng rau, đổ rác thải và là nơi trú ngụ của một số đối tượng nghiện, người vô gia cư...

Sáng 3-11, cả khu đô thị Mễ Trì Thượng rộn ràng bởi màu áo xanh của lực lượng công an,  thanh niên tình nguyện của Đoàn thanh niên phường Mễ Trì ra quân quét dọn vệ sinh các căn biệt thự bỏ hoang, quây tôn xung quanh để tránh người ra vào. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng CAP Mễ Trì, để thực hiện chương trình này, trước đó,  nắm tình hình địa bàn và thông tin phản ánh của người dân, CAP Mễ Trì phát hiện những căn biệt thự bỏ hoang xuất hiện một số đối tượng lợi dụng nơi vắng vẻ để sử dụng trái phép chất ma túy. Những chiếc kim tiêm dính máu vứt trên sàn nhà, vương vãi ở các bậc cầu thang đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây. 

Trước tình hình đó, một mặt CAP Mễ Trì yêu cầu lực lượng CSKV, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia nhặt bơm kim tiêm, tăng cường tuần tra kiểm soát không cho những người nghiện vào đây sử dụng ma túy. Mặt khác, tham mưu với UBND phường phát động ngày tình nguyện dọn vệ sinh môi trường tại các căn biệt thự bỏ hoang; tư vấn Ban quản lý khu đô thị yêu cầu chủ các căn biệt thự quây hàng rào tôn, làm cửa tầng 1 hoặc cửa sổ xây bịt kín để tránh người ra vào; nếu gia chủ không làm thì ban quản lý sẽ làm và tính chi phí cho chủ biệt thự. 

Thiếu tá Nguyễn Quang Chung cho rằng, nguyên nhân chính của việc tại các biệt thự có người ra vào sử dụng ma túy là do tại đây hiện có khá nhiều công trường xây dựng. Nhiều chủ thầu xây dựng đã thuê thợ xây từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Do thiếu xác minh nên trong số này có khá nhiều người nghiện ma túy, thuốc phiện. Mới đây, CAP Mễ Trì đã bắt giữ một ổ nhóm đối tượng  người Mông ở tỉnh Điện Biên chuyên cung cấp ma túy cho những người nghiện đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc về Hà Nội làm nghề thợ xây. 

Xóm trọ chung tay phòng chống tội phạm

Không chỉ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ những khu biệt thự bỏ hoang, với mục tiêu khép kín địa bàn, đảm bảo ANTT, CAP Mễ Trì còn vận động người dân cùng tham gia phong trào phòng chống tội phạm. Với chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ huy CAP Mễ Trì đã giao lực lượng CSHS tăng cường tuần tra, nghiêm túc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội; Đồng thời giao lực lượng CSKV cùng chính quyền cơ sở vận động người dân, đặc biệt là các gia đình có người cho thuê trọ, các cửa hàng dán các thông báo phòng ngừa trộm cắp xe máy, nội quy nhà trọ, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, ngõ văn minh, nội quy cơ sở kinh doanh... Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Đánh giá về việc làm này, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Mễ Trì cho rằng, đây là cách làm đơn giản nhưng khá hiệu quả. Với những tấm biển nhỏ, lâu bền với nắng mưa, được dán ở những nơi dễ thấy, hàng ngày người dân qua lại sẽ ghi nhớ và tự phòng với bản thân mình. Mỗi lần đại diện tổ dân phố đi tuyên truyền, vận động người dân dán biển tuyên truyền tại các hộ dân đều có sự tham gia của CSKV, tạo nên sức mạnh tổng thể của lực lượng công an và chính quyền cơ sở.