Cầu Thăng Long cần được đại tu

ANTĐ - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Thái (Công ty Đường sắt Hà Thái - đơn vị được giao quản lý, duy tu, bảo trì cầu Thăng Long) vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục sửa chữa cầu Thăng Long. 

Cụ thể, hai khe co giãn kép trên cầu dẫn đường ô tô từ khi khai thác đến nay không được đại tu, thay thế dẫn đến gãy lò xo, đứt bu lông, bong vỡ mối hàn… “Những đứt gãy này gây ra va đập mạnh ở khe co giãn khi có các phương tiện giao thông chạy qua và phát ra tiếng động lớn”, đại diện Công ty Đường sắt Hà Thái cho biết. 

Công ty Đường sắt Hà Thái đề nghị Bộ GTVT và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thiết kế thay thế đồng bộ các khe co giãn này và bổ sung thêm kinh phí bảo trì cầu Thăng Long. Kinh phí bảo trì cầu Thăng Long năm 2013 và 2014 được cấp hơn 24,7 tỷ đồng, năm 2015 chỉ còn 20,8 tỷ đồng.