Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTD.VN - Ngày 2-10, tại Hà Nội, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

 Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương...

Trình bày diễn văn tại buổi Lễ, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC nêu rõ: Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tích cực góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát PCCC đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 55 năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng chống cháy, nổ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng PCCC chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH có phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, nhạy bén về chính trị, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu về khoa học - kỹ thuật, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, cán bộ và chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCCC, CNCH trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Chủ tịch nước để quán triệt, xây dựng thành chương trình, kế hoạch hành động nhằm phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới...