Cảnh sát giao thông kịp thời cứu cụ ông định tự tử trên cầu Chương Dương

ANTD.VN -Khoảng 13h30, ngày 26-9, người dân phát hiện một cụ ông đang có ý định tự tử trên cầu Chương Dương đã thông báo cho chốt CSGT đang làm nhiệm vụ tại đầu cầu.

Thượng uý Vũ Đức Xuân Tùng, Trung uý Nguyễn Quang Trung - Đội CSGT số 5 cùng tổ bảo vệ cầu là anh Lê Minh Khôi và Trần Anh Tuấn đã nhanh chóng chạy bộ ngược chiều tiếp cận hiện trường, can ngăn cụ ông có ý định bất thường.

Các chiến sỹ CSGT Đội 5 đã kịp thời cứu cụ Tuất định tự tử trên cầu Chương Dương

Đúng lúc các chiến sỹ có mặt thì cụ ông đã kịp trèo lên lan can cầu và định buông tay nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại và đưa xuống an toàn. Sau khi được các chiến sỹ CSGT động viên, khuyên nhủ, cụ ông đã bình tĩnh trở lại và ôm mặt khóc. Tổ công tác đã đưa cụ ông về CAP Bồ Đề, quận Long Biên và mời cán bộ y tế phường chăm sóc sức khỏe cho cụ.

Qua tìm hiểu, các chiến sỹ được biết tên cụ là Nguyễn Văn Tuất (84 tuổi), ở Thái Hà, Đống Đa. Cụ cho biết do buồn chán, bi quan vì bệnh tật đã đi taxi từ nhà đi lên cầu Chương Dương với ý định tự tử.

Sau khi nghe các chiến sĩ Công an khuyên nhủ, động viên, cụ Tuất đã bình tĩnh trở lại và đồng ý để con cháu đón về nhà.