Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, tàu CSB 9002 vẫn nhanh chóng cứu nạn thành công tàu cá Trung Quốc.

Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, vào sáng 23-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) nhận được thông tin về việc tàu cá JIHANG, quốc tịch Trung Quốc gặp nạn, trôi dạt trên vùng biển Khánh Hoà. Ngay lập tức, tàu CSB 9002 đã rời bến thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tàu CSB 9002 lai kéo tàu cá gặp nạn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi...


... và kiểm tra sức khỏe, sơ cứu cho thuyền viên bị thương

Được biết, lúc này điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió cấp 7, cấp 8, biển động mạnh và tầm nhìn bị hạn chế. Sau gần 5 giờ tìm kiếm, đến 13h50 cùng ngày, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu bị nạn ở vị trí có toạ độ 12 độ 35 phút Vĩ Bắc; 109 độ 40 phút Kinh Đông, cách Vịnh Vân Phong 28 hải lý về phía Đông Bắc.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá JIHANG có 6 thuyền viên. Sau khi tiếp cận, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 9002 đã nhanh chóng tiến hành lai kéo tàu bị nạn về nơi an toàn.

Sau hơn 10 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, rạng sáng ngày hôm nay (24-12), tàu CSB 9002 đã lai dắt tàu bị nạn về đến cảng biển Nha Trang. Công tác bàn giao tàu JIHANG cho cơ quan chức năng đang được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã cứu nạn thành công tàu Hoa Mai 25 trong lúc chở 1.500 tấn xi măng đã gặp nạn trên biển. Lực lượng Cảnh sát biển đã lại dắt tàu gặp nạn về vịnh Đà Nẵng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và phương tiện liên quan.