CAH Phúc Thọ: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

ANTD.VN -  Ngày 22-1, CAH Phúc Thọ, TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2019.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP.

Năm 2018, Đảng uỷ, BCH CAH Phúc Thọ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Huyện uỷ, UBND huyện, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai quyết liệt và thực hiệu qủa các đợt thi đua “Vì ANTQ”, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và TNXH đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện.

Đồng chí Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng CAH Phúc Thọ 

Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, động viên CBCS hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tình hình TTĐT, TTCC được duy trì, nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu công tác đặt kết quả cao.

Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 88,4%, khám phá trọng án đạt 100%; điều tra về án ma tuý đạt 118,5%, án môi trường đạt 200%, xử lý vi phạm kinh tế đạt 133,3%, bắt truy nã đạt 117%; toàn bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Phó giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được được đẩy mạnh. Công an huyện thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Với những thành tích đạt được, năm 2018, lực lượng CAH Phúc Thọ đã có 35 lượt tập thể, 100 lượt cá nhân CBCS được các cấp biểu dương, khen thưởng; CAH đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng trao tặng phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ"

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng ghi nhận, biểu dương  và chúc mừng những kết quả CBCS CAH Phúc Thọ đã đạt được trong năm 2018. Giao nhiệm vụ cho CBCS CAH Phúc Thọ trong thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc CATP yêu cầu, CBCS CAH Phúc Thọ quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; chỉ đạo của Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết năm của CATP; đồng thời cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ và Chương trình công tác năm 2019 của CATP.

Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vũng ổn định ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, từng bước hạn chế, xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phân luồng đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn, nhất là trong thời gian cao điểm, lễ Tết…

Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng CAH trao tặng phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Bên cạnh đó, phải thực sự đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trên các mặt công tác công an.

“Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CBCS CAH Phúc Thọ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón Xuân an ninh, an toàn và lành mạnh. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ công an lão thành, cán bộ hưu chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.