Bộ trưởng VH-TT&DL: "VĐV có cống hiến nhưng khi tai nạn, chết không có chế độ hỗ trợ"

ANTD.VN - "Cần phải có quy định các VĐV có thành tích xuất sắc không may bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì VĐV hoặc thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tương tự như các đối tượng chính sách khác", Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Chiều 23-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (TDTT).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Luật TDTT được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2006 và có hiệu lực từ 1-7-2007. Sau 10 năm thực hiện đã bộc lộ một số bất cập, nhiều điều khoản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy TDTT nước ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách dành cho người có công, thương binh, bệnh binh... Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết hiện nay có một số ít VĐV thể thao trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao, không may bị tai nạn mất khả năng lao động hoặc chết nhưng bản thân và gia đình chưa được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước như các đối tượng chính sách, cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. 

"Do đó, dự thảo Luật cần phải có quy định các VĐV có thành tích xuất sắc không may bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì VĐV hoặc thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tương tự như các đối tượng chính sách khác", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Tuyển thủ judo Trần Thanh Ngời bị chấn thương đốt sống cổ trong lúc tập luyện chuẩn bị SEA Games 22 và chết sau 95 ngày chữa trị, sau đó không được hưởng chế độ hỗ trợ

Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT.

Về quyền và nghĩa vụ của HLV, VĐV thể thao thành tích cao, báo cáo cho biết đa số ý kiến nhất trí với việc bổ sung chính sách ưu đãi, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của VĐV; thiết kế điều luật theo hướng tách quyền và nghĩa vụ của HLV, VĐV thể thao thành tích cao.

"Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cho VĐV, HLV là nữ, là người khuyết tật; bổ sung đối tượng VĐV đội tuyển cấp tỉnh cũng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định", báo cáo cho hay.