Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

ANTD.VN - Sáng nay 20-2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vi-Lay La- Khăm- phong, Bí thư Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đồng chủ trì tổ chức Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ  hợp tác giữa Bộ Công an của hai nước Việt Nam- Lào.

Tại buổi Hội đàm, Đại tướng Tô Lâm đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thượng tướng Vi-Lay La-Khăm-phong và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2018, ký kết hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vi-Lay La- Khăm- phong,  Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao biên bản ghi nhớ ký kết  hợp tác giữa Bộ Công an hai nước

Đại tướng Tô Lâm đã khái quát tình hình thế giới, khu vực trong năm qua, kết quả hợp tác năm 2018. Theo đó, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Ở Việt Nam, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực; an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng và đi vào chiều sâu, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các nước.

Về tình hình an ninh, trật tự ở Việt Nam, bên cạnh những thành tựu đạt được về chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại; an ninh trật tự được bảo đảm, các thế lực thù địch, phản động vẫn tăng cường hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn mới, công khai, manh động và nguy hiểm hơn; an ninh mạng tiềm ẩn những yếu tố bất ổn về an ninh quốc gia; an ninh kinh tế, an ninh xã hội đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh trên, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm so với năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Bup-Phả Sỉ- phôm- ma, Giám đốc Công an Thủ đô Viêng Chăn trao bản ghi nhớ ký kết hợp tác công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm giữa hai Thủ đô

Về phương hướng hợp tác năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an hai nước Việt Nam- Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2019, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi tình hình, trao đổi kinh nghiệm công tác để tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước có chỉ đạo kịp thời; phối hợp xử lý vụ việc phát sinh.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã...

Bộ Công an Việt Nam đề nghị Bộ An ninh Lào thúc đẩy việc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định bảo vệ tin mật trong năm 2019.

Cũng tại buổi Hội đàm, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Bup- Phả Sỉ- phôm-ma, Giám đốc Công an Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự giữa hai Thủ đô của hai nước Việt Nam- Lào.