Bộ Công an tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Lào

ANTĐ - Trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012 nhằm hướng tới kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị Việt - Lào, chiều nay 17-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tiếp thân mật đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Lào do đồng chí Khăm Khăn Vi Lay Suc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch hội Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Luông Pha Băng làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Vũ Xuân Hồng, chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt - Lào.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tại buổi tiếp

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu chào mừng đồng chí Khăm Khăn Vi Lay Suc và các đại biểu đến thăm Bộ Công an Việt Nam, đồng thời tin tưởng qua chuyến thăm này sẽ làm cho mối quan hệ hai bên ngày càng phát triển sâu sắc. Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu khẳng định, Việt Nam và Lào có mối quan hệ mật thiết từ lâu đời, trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, hai Đảng, hai Nhà nước luôn sát cánh ủng hộ giúp đỡ nhau đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật của Lào về chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh Quốc gia.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện trên các mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu và đồng chí Khăm Khăn Vi Lay Suc cùng cho rằng, bản thân mỗi cơ quan phải luôn làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của hai nước, tăng cường trao đổi hợp tác, góp phần làm cho mối quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển xanh tươi, đời đời bền vững.