Bình yên chợ hoa đêm Quảng An

ANTD.VN - Công tác đảm bảo ANTT tại chợ đêm Quảng An luôn được duy trì thường xuyên. Ngoài tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân, lực lượng CAP Quảng An cũng  xử lý nghiêm những vi phạm. 

CAP Quảng An tuần tra, nắm bắt, trao đổi thông tin ANTT với người dân

Với nhiều biện pháp linh hoạt, trong thời gian qua, tình hình ANTT ở khu vực chợ đêm Quảng An luôn được đảm bảo ổn định và mọi hoạt động đã đi vào quy củ.

Thức đêm cùng… hoa tươi

Một đêm trung tuần tháng 5-2017, chúng tôi theo chân lực lượng CAP Quảng An, quận Tây Hồ đến chợ hoa đêm Quảng An. Nhịp sống về đêm tại đây rất đặc biệt, kẻ mua người bán tấp nập, những chiến sỹ công an căng mình hướng dẫn bà con nhanh chóng ổn định tạo nên một khung cảnh lao động sôi nổi trong đêm. 

“Ban đêm, tình hình ANTT ở khu chợ hoa Quảng An sẽ phức tạp hơn, nếu thiếu vắng bóng dáng lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn TTATXH. Hoạt động của các quán ăn đêm đã phức tạp, kèm theo đó là hoạt động của chợ đêm và CAP luôn có kế hoạch cụ thể, linh hoạt để duy trì sự ổn định về ANTT. Do thường xuyên phải gác chợ đêm, nên nhiều tối anh em trực lại hỏi nhau “đêm nay ai thức cùng hoa” - Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An chia sẻ.  

Theo Trưởng CAP Quảng An, kế hoạch tuần tra, giữ gìn ANTT tại khu vực này được thực hiện thường xuyên, cụ thể vào các múi giờ đã quy định (từ 0h đến sáng). Khác với chợ thông thường trên địa bàn Hà Nội, chợ diễn ra chóng vánh trong đêm, nhưng rất đông đúc người, xe, hàng hóa. Chính vì vậy đã khiến tình hình ANTT nơi đây phức tạp. Những mâu thuẫn xã hội như tranh chấp khách hàng, chỗ bày bán hoa, để xe máy… cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Còn nhớ năm 2016, một vụ tranh chấp khách hàng tại quầy bán hoa đêm đã dẫn đến ẩu đả, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả, một số nạn nhân đã phải đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng CSHS - CAQ Tây Hồ phối hợp CAP Quảng An đã điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Kể từ đó, việc tăng cường đảm bảo ANTT tại chợ hoa đêm đã được CAP Quảng An duy trì thường xuyên, liên tục từ nửa đêm đến khi trời sáng hàng ngày.

Lực lượng CAP Quảng An giúp đỡ bà con tại chợ hoa đêm Quảng An

Nghiêm túc phòng chống tội phạm

Trung tá Lê Văn Tân, Phó trưởng CAP Quảng An cho biết: “Đêm xuống, chợ họp tấp nập mà chưa ra địa bàn là tâm trí bất an. Lo nhất là xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng đến ANTT, hoặc cháy, nổ trong đêm. Vì thế, ngay từ sớm, Ban chỉ huy đơn vị đã cử CBCS túc trực tại các đầu vào, ra của chợ, rồi tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và vận động mọi người tham gia tố giác tội phạm”.

Bên cạnh việc đảm bảo ANTT, công tác phòng cháy chữa cháy trong đêm là nhiệm vụ quan trọng số 1 của CAP Quảng An bởi vì ban đêm, những hàng quán ăn uống phục vụ tại đây đông khách, chỉ cần lơ đãng là gây hỏa hoạn. CAP Quảng An đã cùng Ban quản lý chợ phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa CAP với bảo vệ chợ nên ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm của người dân được nâng cao, tình hình ANTT tại khu chợ hoa đêm Quảng An ngày càng ổn định và quy củ.