Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn, tử vong

ANTD.VN - Theo thông tin ban đầu, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra sáng 18-8-2016 tại Yên Bái; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn, tử vong.

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bị bắn ngay tại phòng làm việc. 

Theo Vietnam+, Nghi phạm được xác định là ông Đỗ Cường Minh Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. 

VTV đưa tin về vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

Sự việc xảy ra vào thời điểm trước kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 18/8. 

Sau khi dùng súng bắn ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, nghi phạm Minh đã dùng súng tự sát luôn tại hiện trường. 

Ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uy Yên Bái

Theo Tin tức, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết: Đến 12 giờ trưa cùng ngày, cả 2 nạn nhân và nghi phạm đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch, rất khó qua khỏi. 

Cuộc họp HĐND đã bị hoãn lại. Hiện nay, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, để điều tra làm rõ vụ việc.

Thủ phạm vụ nổ súng là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái (Ảnh: cắt từ video của Truyền hình Yên Bái)

Sáng 18/8, các chuyên gia về tim mạch, chấn thương sọ não Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch mai đã gấp rút lên Yên Bái hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ trọng án khiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn.

Theo thông tin mới nhất, trao đổi qua điện thoại với Báo ANTĐ, ông Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị C4 Viện tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sáng nay kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ nổ súng. Tuy nhiên khi đoàn bác sĩ được tiếp cận các nạn nhân trong vụ nổ súng thì các nạn nhân này thì đều đánh giá xấu, tiên lượng tử vong, không thể cứu chữa được.

Bác sĩ Hùng xác nhận, đến thời điểm này các nạn nhân trong vụ nổ súng được đưa vào Bệnh viện tỉnh Yên Bái đều đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án nghiêm trọng này.

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Cường sinh ngày 9-12-1958 tại xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh; kỹ sư vật liệu xây dựng.

Ông Cường từng giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.