Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải chấm dứt ngay tình trạng gây khó dễ cho doanh nghiệp

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương đạt điểm thấp về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 cho thấy, thành phố còn phải chấn chỉnh rất nhiều vấn đề.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Đây là yêu cầu được Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đưa ra tại hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI), diễn ra ngày 7-4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2017 của thành phố Hà Nội cho thấy, 3 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,06% (quý I-2016 là 6,95%).

Cùng đó, môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét; huy động vốn đầu tư xã hội đạt khá; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.819 tỷ đồng (bằng 23,8% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016); giá cả thị trường duy trì ổn định. Đặc biệt, công tác quản lý đô thị những tháng đầu năm 2017 đã được đẩy mạnh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản…

Dù vậy, quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại. Nhắc lại kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 (PAPI 2016) vừa được công bố ngày 4-4, trong đó Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương đạt điểm thấp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, điều đó chứng tỏ quản trị hành chính công của thành phố vẫn còn nhiều vấn đề.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xem xét, “bóc” từng nội dung xem đã thực hiện đến đâu và có biện pháp chấn chỉnh. “Thành phố đã đầu tư nhiều tiền cho công nghệ thông tin để cải cách hành chính, nếu không phát huy được các hiệu quả của các ứng dụng này thì sẽ lãng phí lớn.

Chỉ tiêu thành phố đặt ra năm 2017 này là 40% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, tuy nhiên cần phải phấn đấu đạt cao hơn. Muốn vậy, các cơ quan tham mưu phải tăng cường kiểm tra, xuống tận cơ sở để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng cuối năm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, ngoài việc thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, thành phố cần tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, các cấp, ngành của thành phố cần triển khai mạnh hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển.

“Mỗi cấp, mỗi ngành phải rà soát lại tất cả các khâu, bởi vẫn còn tình trạng gây khó dễ, còn “lời ong tiếng ve”, không coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của mình. Chúng ta luôn phải nghĩ xem đã giúp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp chưa? Ai cũng nói thiếu nguồn lực, nếu cải thiện được môi trường kinh doanh, đầu tư, nguồn lực ở đây chứ ở đâu” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ.