Bế mạc Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X

ANTĐ - Tối ngày 9/10, Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X năm 2015 với chủ đề "Phát huy truyền thống 70 năm CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại.

Một tiết mục ca múa nhạc trong đêm bế mạc Liên hoan

Dự buổi lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đồng Chủ tịch Liên hoan Truyền hình CAND; nhà báo Trần Bình Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan Truyền hình CAND; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; cùng lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên là những người làm truyền hình trong lực lượng công an cả nước.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao bằng khen của
Bộ Công an cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho sự thành công của Liên hoan

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Liên hoan lần này so với các kỳ Liên hoan trước đã có nhiều đổi mới rõ nét cả về nội dung, hình thức và chất lượng. Nội dung phản ánh của các tác phẩm đã chạm đến nhiều góc độ của cuộc sống và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, khắc họa sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của người chiến sỹ công an, qua đó mang lại hiệu quả giáo dục, tuyên truyền cao.

Các tác phẩm đã phản ánh chân thực công việc thầm lặng của những người chiến sỹ CAND

Tham dự Liên hoan truyền hình CAND lần thứ X, đội ngũ làm truyền hình CAND trên cả nước đã mang đến gần 200 tác phẩm báo chí, 65 chương trình chuyên mục, gần 60 tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt. Riêng phần "Người dẫn chương trình" có 55 thí sinh dự thi.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
trao Huy chương vàng cho các tác phẩm tham dự nội dung Tác phẩm báo chí

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Công an tỉnh Quảng Nam

Ban Tổ chức đã trao 44 huy chương Vàng và giải A, 87 huy chương Bạc và giải B cùng 168 Bằng khen cho các tác phẩm và người dẫn chương trình. 

Ban tổ chức trao Huy chương Bạc cho các đoàn tham dự thể loại Tác phẩm báo chí

Tham dự Liên hoan, với các phóng sự “Hiểm họa chết người từ ảo giác” và “Chuyện hai chiến sỹ Cảnh sát hình sự đỡ đẻ trong đêm giông gió”, Truyền hình An ninh ATV, Báo An ninh Thủ đô đã giành hai Huy chương Bạc.

Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân là dịp để những người làm truyền hình trong và ngoài lực lượng công an cùng chia sẻ kinh nghiệm công tác. “Ngày hội” của những người làm truyền hình trong lực lượng CAND đã khép lại với những tác phẩm, chương trình xuất sắc để phục vụ khán giả truyền hình trong cả nước, qua đó, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.