Bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

ANTD.VN -Ngày 11-6, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP và giới thiệu một đồng chí để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.
Ngày 11-6, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất bầu bổ sung thêm 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP và giới thiệu một đồng chí để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ảnh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng nay, Đảng bộ TP đã họp riêng về công tác Đảng và công tác cán bộ.

Cuối hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thành Hằng đã trình bày dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Dự thảo này đã được các đại biểu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Theo dự thảo Nghị quyết nói trên, thực hiện quy trình bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020, hội nghị đã nhất trí cao việc bầu bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Bùi Huyền Mai (Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Tứ (hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội).

Cùng đó, hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khoá XIV đối với ông Hoàng Trọng Quyết (hiện là Bí thư Quận ủy Ba Đình).

Dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giao Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục về công tác cán bộ nói trên theo đúng quy định.