Bắt giữ 320 đối tượng phạm pháp trên Quốc lộ 1A

ANTD.VN - Đây là thông tin được Cục CSGT cho biết tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1A (từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017), tổ chức hôm qua  21-2. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng CSGT trên tuyến Quốc lộ 1A đã phát hiện 365 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 320 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật, tàng trữ trái phép vũ khí, vận chuyển pháo nổ trái phép, đánh bạc…

Lực lượng của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các địa phương trên tuyến Quốc lộ 1A đã tổ chức gần 20.000 ca tuần tra, với trên 80.000 lượt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ; phát hiện xử lý trên 74.000 trường hợp vi phạm, qua đó tước gần 7.800 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 6.800 phương tiện các loại. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã gợi mở nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đối với Cục CSGT trong thời gian tới. Theo đó, Cục CSGT cần tiếp tục nâng cao năng lực, chủ động, hiệu quả trong công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo các biện pháp đảm bảo TTATGT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, giữ gìn ATGT...