Bắt đầu thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế nhưng không lồng ghép nội dung cấp phép cho VN Pharma

ANTD.VN - Sáng nay, 21-9, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế và các đơn vị trực thuộc, đồng thời bắt đầu thực hiện cuộc thanh tra tại Bộ Y tế từ nay cho đến hết năm 2017.
Sáng nay, 21-9, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế và các đơn vị trực thuộc, đồng thời bắt đầu thực hiện cuộc thanh tra tại Bộ Y tế từ nay cho đến hết năm 2017 (kéo dài 70 ngày).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

Chủ trì cuộc công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đây là cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016 chứ không phải thanh tra đột xuất.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định về tự chủ tài chính và biên chế theo Nghị định 43 của Chính phủ, việc quản lý đầu tư xây dựng 3/5 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125 gồm Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2), Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện chấn thương chỉnh hình).

Đoàn Thanh tra do ông Phan Thanh Long, Phó vụ trưởng Vụ 3 (Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra 70 ngày từ thời điểm công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra là năm 2013-2016, khi cần thiết sẽ có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên.

Về phía Bộ Y tế, Thứ trướng Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, rà soát, tập hợp hồ sơ cung cấp đầy đủ cho đoàn.

Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ ngay sau khi buổi công bố quyết định thanh tra này, một thành viên trong đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho biết, do đây là cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch nên ở đợt thanh tra này Thanh tra Chính phủ chưa lồng nội dung thanh tra tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế về trách nhiệm liên quan đến vụ nhập lậu thuốc chữa bệnh ung thư của Công ty VN Pharma.

Dự kiến Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc thanh tra riêng về nội dung cấp phép cho công ty VN Pharma theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.