Bão số 11 suy yếu, dự báo Hà Nội mưa hết ngày 17-10

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Hà Nội được dự báo có mưa vừa, có nơi mưa to đến ngày mai 17-10.

Bão số 11 suy yếu, dự báo Hà Nội mưa hết ngày 17-10 ảnh 1Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và được dự báo tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ ngày 16-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4h giờ ngày 17-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều 16-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, đêm 16-10 và ngày 17-10 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 17-20 độ, vùng núi dưới 17 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến hết ngày 17-10. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18-20 độ.

Trước đó, sáng 16-10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết đã có 72 người chết và 30 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất. Đợt mưa lũ cũng đã làm 222 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 2.300 nhà di dời khẩn cấp, 49.402 nhà bị ngập...