Báo động tai nạn ở trẻ

(ANTĐ) - Theo báo cáo của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trung bình mỗi ngày có 20 trẻ em và vị thành niên từ 0 - 19 tuổi chết vì tai nạn thương tích (TNTT), con số này là 7.300 em mỗi năm.

Báo động tai nạn ở trẻ

(ANTĐ) - Theo báo cáo của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trung bình mỗi ngày có 20 trẻ em và vị thành niên từ 0 - 19 tuổi chết vì tai nạn thương tích (TNTT), con số này là 7.300 em mỗi năm.

Tai nạn giao thông chiếm đến 31,3%, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong nói chung nhưng chết vì đuối nước lại là nguyên nhân chính của nhóm trẻ từ 0 - 15 tuổi. Hậu quả TNTT để lại cho cộng đồng không chỉ là nỗi đau khôn nguôi về tinh thần mà còn là gánh nặng rất lớn về kinh tế, chi phí cho TNTT trẻ em trong giai đoạn 2005 - 2007 lên đến 11.000 tỷ đồng.

Trước thực tế đáng báo động này, Bộ LĐ-TB và XH tổ chức Hội thảo Xây dựng Chương trình Phòng chống TNTT trẻ em giai đoạn 2011-2015 trong 2 ngày 16 và 17-5 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng xã hội đồng thời tăng cường tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức trên cơ sở hoàn thiện khuôn khổ luật, chính sách và các quy chuẩn. Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2015 ít nhất 30% các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, 25% trường học đạt chuẩn “Trường học an toàn và 25% số xã đạt “Cộng đồng an toàn”.

Tùng Yến