Bắc Kạn thông tin về sự việc Tượng đài Chiến thắng bị gãy đổ

ANTD.VN - Ngày 13-8, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 3882/UBND-KGVX, gửi các cơ quan chức năng báo cáo thông tin chi tiết về sự cố tại cụm Tượng đài Chiến thắng tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn khẳng định: tối 9-8, tại Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn xảy ra sự cố gãy đổ một nhân vật tượng trong cụm Tượng đài Chiến thắng Bắc Cạn, làm một cháu bé bị thương. Nguyên nhân do cháu Lường Căn Chân, 12 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn trong lúc chơi đùa tại sân Nhà văn hóa Bắc Kạn đã đu lên cánh tay của bức tượng nhỏ nhất (tượng Kim Đồng) trong cụm tượng 5 nhân vật, đồng thời có một bạn của cháu trèo ở phía trên tượng Kim Đồng, có thể đã tạo thêm lực đẩy làm cho tượng Kim Đồng bị gãy, đổ khiến cháu Chân bị thương ở phần mềm.

Tại hiện trường, có phần đầu, thân và một cánh tay của bức tượng Kim Đồng bị gãy, đổ xuống. Tượng bị gãy, đổ không phải là tượng liền khối, các phần của bức tượng tạc bằng đá được gắn liên kết với nhau bằng keo. “Mặc dù có biển cấm leo trèo, nhưng nhiều cháu nhỏ vẫn leo trèo và đu người lên tượng”, Văn bản số 3882/UBND-KGVX khẳng định.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Văn hóa tỉnh (đơn vị quản lý Quảng trường), trực thuộc Sở VH-TT&DL Bắc Kạn đã lập biên bản sự việc. Sáng 10-8, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Cạn đã kiểm tra hiện trường và tổ chức thăm hỏi cháu Chân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn do nghi bong dây chằng chéo đầu gối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã liên hệ với đơn vị chế tác tượng để khắc phục sự cố.