Audio 9-7-2017: Vì ghen…ba thanh niên chém nhau loạn xạ giữa phố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vì ghen…ba thanh niên chém nhau loạn xạ giữa phố; Gần 3 tấn ngà voi giấu trong xe hoa quả; Nổ súng trong đêm, nam thanh niên bị trọng thương; Đoàn xe quân đội Ấn Độ bị tấn công, 3 binh sỹ thiệt mạng; Khủng bố đang cố gắng phá hoại an ninh và ổn định của Ai Cập…  

Bản tin phát thanh ngày 9-7-2017.

* Sáng 8-7, xuất phát từ mâu thuẫn vì cùng quen một cô gái, Lê Đăng Sang (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) hẹn Đinh Văn Thái (25 tuồi, quê Hải Phòng) gặp mặt để "nói chuyện".

Sang rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng đi và mang theo 2 con dao. Khi cả hai đến trước cổng Đại học Công Nghệ Đồng Nai (TP Biên Hòa) thì gặp Thái.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thái cầm hai cây mã tấu lao vào chém loạn xạ nhưng không trúng tình địch nên bỏ chạy. Sang cùng bạn rượt theo chém đối thủ gục tại chỗ.

Gây án xong, hai thanh niên bỏ trốn, nhưng đến tối cùng ngày thì bị bắt. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ba thanh niên dùng dao lao vào chém nhau loạn xạ giữa phố

* Ngày 8-7, CQĐT CAQ Lê chân xác nhận đang điều tra vụ nổ súng trên địa bàn làm một nam thanh niên trọng thương.

Trước đó, ngày 7-7, tại khu vực ngã ba đường Hàng Kênh - Chợ Con, quận Lê Chân, đã xảy ra vụ nổ súng. Ngay sau đó, 1 nam thanh niên phải đi bệnh viện cấp cứu. 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, đã xảy ra cãi vã và ẩu đả giữa một số thanh niên, sau đó có tiếng súng nổ và tiếng người chạy rầm rập. Được biết, người bị bắn tên là Tuấn và hiện, anh này đã qua cơn nguy kịch. CQĐT đã triệu tập một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

* Tối 8-7, tại xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cháy nhà kho khiến 1 chiếc xe tải, 2 chiếc xe máy cùng một số tài sản khác bị thiêu rụi trong lúc chủ nhà đi vắng chỉ có đứa con trai tên Nguyễn Thành Trung, 16 tuổi, ở nhà.

Phát hiện cháy, cháu Trung nhanh chóng nhờ hàng xóm tới giúp dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Gia Lai đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa. Đến khoảng 23h30, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai điều tra.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường để chữa cháy

* Ngày 8-7, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh kiểm tra xe tải biển số Hà Nội khi phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương.

Bên trong các thùng hoa quả, nhà chức trách phát hiện hơn 560 khúc sừng động vật nặng hơn 2,7 tấn. Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lô hàng trên đều là ngà voi.

Tài xế Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi, quê Đắk Lắk) không xuất trình được giấy tờ lô hàng, khai số ngà được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ.

Số ngà voi đã được niêm phong, bàn giao cho công an tỉnh xử lý.

* Ngày 8-7, Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, tạm giam nghi can Trần Xuân Quang (20 tuổi, huyện Thanh Liêm) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, đêm 6-7, Quang khi đến quán karaoke ở phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý) đã xảy ra cãi vã, xô xát. Quang dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Chu Khắc Cường (21 tuổi ở phường Châu Sơn, TP Phủ Lý) tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn.

Khuya hôm sau, cảnh sát hình sự phát hiện Quang đang lẩn trốn ở Thanh Hoá, cách hiện trường gây án khoảng 100km nên tung quân vây bắt.

Cảnh sát lấy lời khai nghi can

* Ngày 8-7, truyền thông Ấn Độ đưa tin 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng khi các tay súng không rõ danh tính tấn công đoàn xe quân đội ở quận Bandipora thuộc khu vực Jammu và Kashmir. 

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường cao độ tại nhiều khu vực ở Jammu và Kashmir nhằm duy trì an ninh và trật tự trong thời điểm tròn một năm ngày mất của Burhan Wani, thủ lĩnh nhóm ly khai Hizbul Mujahideen.

Burhan Wani bị lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích ở khu vực quận Anantnag vào ngày 8-7-2016. 

* Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 8-7 phát biểu khẳng định, chủ nghĩa khủng bố đang cố gắng phá hủy an ninh và sự ổn định của Ai Cập trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang tăng cường các nỗ lực chống lại thảm họa này.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng yêu cầu lực lượng chức năng "cảnh giác cao độ" nhằm đối phó với bất kỳ mối đe dọa của khủng bố, nhất là sau khi ít nhất 26 binh sỹ quân đội bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào một số trạm kiểm soát an ninh gần thị trấn Rafah ở khu vực Bắc Sinai, ngày 7-7 vừa qua.

Vụ tấn công này đã được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố thực hiện.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi