Audio 9-6-2018: Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ đánh ghen kinh hoàng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong; Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau; Tạm giữ giám thị để làm rõ hành vi phát tán đề thi tuyển sinh lớp 10; Iran không tham gia đàm phán nếu Mỹ vẫn có lời lẽ đe doạ...

Bản tin phát thanh ngày 9-6-2018

*Ngày 8-6, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Quách Quốc Tín (ngụ xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) để điều tra tội Vô ý gây chết người.

Theo cơ quan điều tra, tối 31-5, Tín và bạn gái là chị Hoàng Thị Thanh Sang (26 tuổi, ngụ xã Cát Chánh, huyện Phù Cát) xảy ra mâu thuẫn. Khi đến khu vực Cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh), chị Sang yêu cầu bạn trai dừng xe rồi xuống đi bộ dọc bờ sông Đại An. Thấy vậy, Tín chạy theo giữ bạn gái lại nhưng bất thành. Trong lúc giằng co, Tín đã đẩy Sang ngã xuống sông khiến nạn nhân tử vong.

*Ngày 8-6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31-5, Bùi Tuấn Anh lái xe tải gắn cẩu tự hành. Trong khi lùi xe, Bùi Tuấn Anh đã đâm trúng xe máy do anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, quê Nghệ An) chở vợ là chị Huệ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi tên Bảo Anh. Tai nạn khiến vợ anh Hoàng sinh non. Cả 3 mẹ con chị Huệ tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

*Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, đang tạm giữ giám thị coi thi số 2 điểm thi Trường Trung học cơ sở Mai Đình, Sóc Sơn, TP Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2018 – 2019. Giám thị coi thi Nông Hoàng Phúc bị tạm giữ để lực lượng Công an xác minh, làm rõ động cơ, mục đích hành vi chuyển đề thi hai môn Toán và môn Ngữ văn ra ngoài địa điểm thi, gây xôn xao dư luận.

Được biết, giám thị Nông Hoàng Phúc là người thay thế một giám thị khác tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Vân Nội (huyện Đông Anh) do người này bị ốm. Trước đó, vào chiều ngày 7-6, sau khi tính giờ làm bài thi môn Toán được khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp đề thi môn này.

*Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can để điều tra hành vi “Làm nhục người khác” trong vụ đánh ghen xảy ra tại xã Đông Hưng (Cái Nước) vào rạng sáng 13-5. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước đã khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ án.

Nạn nhân bị đánh ghen.

Ngày 13-5, bà Nguyễn Thị Diệu, 34 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, huyện Cái Nước, kéo một nhóm người đến nhà một người đàn ông ở xã Đông Hưng (huyện Cái Nước) để đánh ghen. Tại đây, nhóm người này đã đánh đập, chửi bới, xát ớt bột vào người và cắt tóc người phụ nữ tên P.

*Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 8-6 cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không thể diễn ra nếu Washington vẫn có lời lẽ đe doạ.

Người phát ngôn này cũng cho biết trước khi bày tỏ hy vọng về việc đàm phán một thoả thuận hạt nhân mới với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên ngừng những đe doạ đối với người dân và các quốc gia khác.

*Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm rút khỏi hoặc đàm phán lại hàng loạt thỏa thuận quốc tế đang đặt ra mối đe dọa đối với trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đảo ngược hàng loạt quyết sách của các chính phủ tiền nhiệm khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, cũng như đề xuất hủy bỏ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và thay bằng một thỏa thuận tự do thương mại (FTA) song phương, đồng thời áp thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu.