Audio 9-5-2017: Người đàn ông điên loạn bắn chết vợ rồi tự sát

ANTD.VN -Người đàn ông điên loạn bắn chết vợ rồi tự sát; Đại diện Facebook xin lỗi về vụ sập mạng ở nhiều quốc gia; Thông tin mới vụ điều dưỡng xâm hại nữ bệnh nhân; Hành trình trở thành tổng thống bất ngờ nhất nước Pháp; Triều Tiên khẳng định quyết tâm tiếp tục đối đầu với Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 9-5-2017.

*Người phát ngôn của Facebook cho biết vào sáng 9-5, một số người dùng không thể truy cập vào Facebook trong thời gian ngắn do lỗi kỹ thuật. Và sự cố đã được khắc phục ngay sau đó.

Theo đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã gặp sự cố bị gián đoạn khi tải dữ liệu trên phạm vi diện rộng. Tại Việt Nam, nhiều người dùng đã không thể truy cập mạng xã hội lớn nhất thế giới trong khoảng 30 phút.

Theo CEO của Facebook, tính đến tháng 2 năm nay, mạng xã hội này đã thu hút 1,86 tỷ thành viên, trong đó có tới 1,2 tỷ người dùng tích cực mỗi ngày. Hiện Việt Nam có khoảng 48 triệu người dùng mạng xã hội Facebook thường xuyên mỗi tháng, 30 triệu thường xuyên mỗi ngày.

Facebook gặp sự cố bị gián đoạn vào sáng nay (9-5).

*Công an Cà Mau, cho biết đã khởi tố vụ án Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào chiều 7-5, ông Tiêu Văn Lợi (46 tuổi) và vợ tên Phan Ngọc Dung (42 tuổi, cùng ngụ ấp Rạch Láng) xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã. Ông Lợi sau đó đến nhà cha mẹ vợ đốt hết quần áo của vợ. Công an xã Phú Mỹ đã mời người đàn ông này về trụ sở, lập biên bản, cam kết không tái phạm rồi cho về.

Khoảng 7 giờ ngày 8-5, Công an nhận được tin Lợi vừa bắn vợ tử vong rồi cố thủ trong nhà. Trong khi lực lượng Công an đang tìm cách tiếp cận thì bất ngờ Lợi nổ súng bắn vào đầu mình, tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

*Liên quan đến vụ “điều tra nghi án nam điều dưỡng xâm hại tình dục nữ bệnh nhân” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, theo thông tin mới nhất, Nguyễn Đình (SN 1985, là điều dưỡng của khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện quận Thủ Đức) đã thừa nhận có hành vi xâm hại đối với bệnh nhân nữ (SN 1990, trú ở quận Thủ Đức) trong đêm 7-5 tại 1 phòng của bệnh viện, khi bệnh nhân này đến thay băng vết thương.

Điều dưỡng này khai báo, đã có gia đình và làm tại bệnh viện quận Thủ Đức từ năm 2013 đến nay. Về vụ việc xảy ra với bệnh nhân nữ, điều dưỡng Nguyễn Đình thừa nhận đúng như những gì mà ngay từ ban đầu nạn nhân tố cáo.'

* Với chiến thắng áp đảo trước đối thủ, ông Emmanuel Macron đã chính thức trở thành tân Tổng thống Pháp. Dự kiến ông sẽ nhậm chức vào ngày 14-5 tới đây, kế nhiệm Tổng thống Francois Hollande. Nhân vật chủ trương ôn hòa và ủng hộ Liên minh châu Âu này sẽ trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp.

Ngoài ra, ông Macron còn mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị từ cuộc hôn nhân với người vợ lớn hơn 24 tuổi cũng chính là cô giáo của ông, cho tới việc ông xuất thân từ đảng Tiến Bước, một đảng mới thành lập từ năm 2016.

Ông Emmanuel Macron chính thức trở thành tân thổng thống Pháp.

*Nhân kỷ niệm một năm nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, ngày 9-5, Triều Tiên đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối đầu Mỹ.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đề cao những thành tựu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc giúp Triều Tiên đứng vững trước những lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định tuyến phòng thủ của Triều Tiên là "bất khả chiến bại."