Audio 9-12-2017: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây chuyên môi giới mại dâm cho người nước ngoài; Bắt giam lái xe tải gây tai nạn làm chết nữ phóng viên; Đâm xe liên hoàn trên quốc lộ 1A; Lãnh đạo LHQ thừa nhận tác động tiêu cực từ việc trừng phạt Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 9-12-2017.

*Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây chuyên môi giới mua bán dân cho người nước ngoài được tổ chức rất tinh vi, do đối tượng Trần Chánh Nghĩa (46 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Nghĩa thường tuyển các cô gái trẻ đẹp sau đó tìm khách là người nước ngoài tại các khu vực khu phố tây, khu trung tâm, quán bar, khách sạn… hoặc được Hùng Nâu (chưa rõ lai lịch) thường xuyên kiếm khách cho Nghĩa, giá đi khách đi từ 700.000 đồng/ lượt, có khi lên đến 100USD/ lượt. Đường dây này đã hoạt động từ tháng 8-2017 tới nay. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Một đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài vừa bị triệt phá.

*Ngày 9-12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hạp (27 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hạp điều khiển xe tải chở xi măng gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hoài Thanh, 38 tuổi, phóng viên đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hưng Nguyên tử vong. Cơ quan điều tra xác định, Hạp đã không làm chủ được tốc độ dẫn tới tai nạn.

*Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào rạng sáng 9-12 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, khiến 13 người thương vong. Theo đó, xe khách giường nằm mang BKS 51B-116.74 do lái xe Lý Thiên Tài (SN 1980, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển, bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải 51C-180.18 đang dừng ven quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1965, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong tại chỗ; 12 hành khách bị thương (trong đó có 1 trẻ em).

Tai nạn giao thông liên hoàn.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9-12, Bắc Bộ trời khô ráo nhiệt độ tăng chậm, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 9-12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 19-22 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 23-25 độ C.

*Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9-12 đưa tin Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman đã bày tỏ thiện chí làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Jeffrey Feltman đã thừa nhận những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Các nhà phân tích và ngoại giao quốc tế hy vọng chuyến thăm vừa qua của ông Feltman có thể tạo đà cho những nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu, trong việc giảm căng thẳng xung quanh các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman (trái) đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho (phải) ngày 7/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN).

*Tại cuộc gặp ngày 8-12 ở Moskva với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố hướng tới phát triển quan hệ với Bộ Quốc phòng Trung Quốc trên tất cả các định hướng. Ông Shoigu còn khẳng định, phát triển hợp tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga.