Audio 8-10-2016: Nam thanh niên bị đánh tử vong sau khi đột nhập nhà dân

ANTD.VN -30 cống nước ô nhiễm nặng xả xuống hồ Tây; Giải cứu thành công vụ bắt cóc một học sinh làm con tin; Thanh niên bị đánh tử vong sau khi đột nhập nhà dân; Ba phụ nữ Việt bị bắt ở Malaysia vì không có giấy tờ hợp pháp; Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức dỡ bỏ trừng phạt Myanmar; Anh "bài" lao động nước ngoài…

Bản tin phát thanh ngày 8-10.

*Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Hùng Vương, Phó trưởng ban quản lý hồ Tây, cho biết khoảng 30 cống vẫn hàng ngày xả thải trực tiếp xuống hồ Tây.

Mỗi ngày hồ Tây nhận khoảng 10.000 m3 nước thải sinh hoạt; chất lượng nước hồ có chỗ đen quánh gây mùi hôi khó chịu về mùa hè; nguồn nước thải trước khi đổ vào hồ đều ô nhiễm nặng, thể hiện ở các giá trị COD, BOD, phenol…, vượt giới hạn cho phép.

Lớp bùn đáy hồ Tây có độ dày dao động từ 0,2 đến 1,5m, nhiều điểm độ dày bùn đáy hơn 1m. Chất lượng bùn đáy tại các khu vực xung quanh cống thải bị nhiễm bẩn dầu mỡ và kim loại nặng vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần.

Có khoảng 30 cống nước vẫn hàng ngày xả thải trực tiếp xuống hồ Tây.

*Tại tiệm internet Center 3, số 172 –Nguyễn Văn Linh – phường Tân An – TP Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk, chiều tối 7-10, trong khi em Y Dang Knul (14 tuổi), là học sinh lớp 8 – trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, đang chơi game ở gian phòng phía trong thì bị một thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế. Đối tượng yêu cầu chủ tiệm phải gọi Công an đến cho hắn nói chuyện.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thương thuyết, khi đối tượng sơ hở, lực lượng giải cứu Công an TP Buôn Ma Thuột đã chớp thời cơ đồng loạt ập vào, tước hung khí, giải cứu cháu Y Dang an toàn.

*Rạng sáng 7-10, Đặng Xuân Vương (20 tuổi) cùng với người bạn được cho đã dùng kìm cắt lưới B40 đột nhập nhà dân tại khu phố 7, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận.

Nghe chủ nhà tri hô trộm, nhiều người hàng xóm thức dậy vây bắt. Bị đánh hội đồng, Vương bỏ chạy thì gục xuống đường tử vong. Nam thanh niên đi cùng trốn thoát nhưng cũng bị bắt giữ sau đó. Vụ việc đang được Công an Bình Thuận điều tra, làm rõ.

*Ngày 7-10, Sở nhập cư bang Penang, Malaysia đã bắt giữ 30 người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có ba người Việt Nam. Những người này ở trong độ tuổi từ 20 đến 46, bị bắt vì không có giấy tờ không hợp pháp và giấy phép lao động hết hạn.

Malaysia đã bắt giữ 30 người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có ba người Việt Nam.

Phó Trợ lý Giám đốc Sở nhập cư Penang, ông Fairoz Ismail, cho biết, các địa điểm kiểm tra bao gồm các nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn và trạm gác của công dân ở các khu vực này.

*Ngày 7-10, tiến trình tan băng và cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Myanmar đã ghi nhận một bước đi lịch sử mới sau khi Tổng thống Barack Obama đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt duy trì gần 2 thập kỷ qua nhằm vào quốc gia Đông Nam Á này.

Quyết định của Tổng thống Obama được đưa ra một tháng sau cuộc gặp lịch sử giữa ông và Cố vấn Nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Myanmar.

*Báo chí và chính giới nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 6-10 đã đồng loạt bày tỏ thất vọng trước kế hoạch hạn chế người nước ngoài làm việc tại Anh do Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đề xuất.

Dư luận báo chí châu Âu cho rằng kế hoạch này phản ánh chính sách “bài” lao động nước ngoài nói riêng và có thể là người nước ngoài nói chung của London, nhất là sau khi cuộc trưng cầu ý dân ngày 23-6 vừa qua đã tán thành “Brexit” (nước Anh rời khỏi EU).