Audio 7-7-2017: Phụ xe khách bị đánh bất tỉnh vì 3 quả mít

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phụ xe khách bị đánh bất tỉnh vì 3 quả mít; Đạo chích nấp 5 tiếng trong phòng vệ sinh để đợi đục két sắt; Khởi tố kẻ đoạt mạng nữ giáo viên vì đòi chia tay; Biểu tình biến thành bạo lực trước thềm hội nghị G20 tại Đức; Mexico: Bạo loạn kinh hoàng ở nhà tù, nhiều người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 7-7-2017.

*Ngày 6-7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Hà Văn Thành (29 tuổi), Hà Mạnh Quân (27 tuổi), Đinh Viết Việt (29 tuổi), Trần Xuân Lượng (26 tuổi) và Bùi Văn Linh (20 tuổi) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, ngày 6-6, xe khách tuyến Nam Định - Phú Thọ nhận 3 quả mít từ một phụ nữ chuyển cho người quen ở Hà Nội. Đến địa điểm giao hàng không thấy ai, tài xế cho xe đi tiếp.

Sau đó nhà xe nhận điện thoại của người đàn ông hỏi về 3 quả mít. Tài xế trả lời sẽ quay lại trả sau.

15h30 cùng ngày, tại địa điểm trả hàng, phụ xe Hoàng Văn Chung vừa mở cửa thì bị nhóm 5 đối tượng trên lao vào đánh bất tỉnh. Hành hung xong, nhóm này lấy 3 quả mít rồi bỏ đi. 

Nhóm đánh anh Chung bất tỉnh tại cơ quan điều tra

*Ngày 6-7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ Nịnh Văn Mỹ (35 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 3h sáng 4-7, Mỹ mang theo dụng cụ phá két sắt đột nhập ngôi nhà tại phường Dịch Vọng Hậu. Lục soát ở tầng 1 không được gì, Mỹ mò lên tầng 2 rồi tiếp tục lên tầng 3 ấn nấp. Đến 8h30 sáng cùng ngày, biết chủ nhà đã đi làm, Mỹ mò vào căn phòng ở tầng 2, thấy một két sắt màu xanh để ở đầu giường.

Không mở được khóa, Mỹ mang két vào nhà vệ sinh cắm máy mài và dùng thiết bị chuyên dụng đục phá, nhưng không lấy được gì bên trong.

Lúc sau Mỹ chuẩn bị trốn ra ngoài thì bị vợ chồng gia chủ bất ngờ về phát hiện bắt giữ giao Công an.

*Ngày 6-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965 trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Dương Thị Ch (SN 1969, giáo viên mầm non, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ).

Ông Sơn và bà Ch. đều đã ly hôn. Trong một lần tình cờ gặp mặt, ông Sơn nảy sinh tình cảm với bà Ch.

Sau đó, Ông Sơn nhiều lần nói muốn tiến đến hôn nhân, nhưng bà Ch. không chịu. Ngày 3-7, ông Sơn đến nhà bà Ch. để nói chuyện tình cảm, nhưng 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ông Sơn bất ngờ vớ con dao ở trên đầu giường và đoạt mạng người tình.

Gây an xong đến khoảng hơn 5h cùng ngày, nghi phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Ngôi nhà của cô giáo Ch nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

*Ngày 6-7, tại khu vực biên giới thuộc vùng rừng giáp ranh giữa xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, và nước bạn Lào, Công an huyện Nghĩa Đàn mật phục, bắt quả tang đối tượng Thò Bá Nái (SN 1990, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép khối lượng lớn ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn đã lên nòng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

*Chiều 6-7, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực trước thềm Hội nghị thượng đỉnh (G20), khi cảnh sát Đức đụng độ với những nhà hoạt động đeo mặt nạ chống chủ nghĩa tư bản, những người đã ném đá và chai lọ. 

Hoạt động đáng lẽ là cuộc tuần hành hòa bình của khoảng 12.000 người ở Hamburg để phản đối toàn cầu hóa đã bị hoãn khi cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán khoảng 1.000 người phe cực tả. 

Một người phát ngôn của cảnh sát Hamburg nói rằng đã có 76 cảnh sát bị thương. Ông cho biết thêm: "Cảnh sát hiện vẫn đang bị tấn công. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp đối phó phù hợp”.

*Ngày 6-7, Cơ quan công tố bang Guerero, miền Trung Mexico, thông báo một vụ bạo loạn đã xảy ra vào hồi 4h sáng tại nhà tù Las Cruces, thành phố Acapulco của bang trên, khiến 28 tù nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo kết quả điều tra, đây là vụ đụng độ giữa hai băng nhóm tội phạm trong tù. Lực lượng chức năng đã hoàn toàn kiểm soát tình hình. 

Thống đốc bang Guerero Hector Astudillo cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhằm xác định trách nhiệm của ban giám đốc nhà tù và các quản giáo.

*Giới chức hải quan Hong Kong ngày 6-7 cho biết đã thu giữ 7.200 kg ngà voi trị giá khoảng 72 triệu đôla Hong Kong (9,22 triệu USD) từ một vụ buôn lậu ngà voi.

Ngà voi được tìm thấy trong một container từ Malaysia, được kê khai chứa cá đông lạnh, song thực tế những chiếc hộp đựng cá đông lạnh chỉ là vỏ bọc che đậy cho những chiếc ngà voi bên trong.

Cơ quan nông, ngư nghiệp và bảo tồn thiên nhiên của Hong Kong cho biết đang điều tra điểm đến cuối cùng của lô hàng ngà voi này.