Audio 7-11-2017: Hiếp dâm không thành, 'yêu râu xanh' bị chính nạn nhân bắt giữ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tố 2 vợ chồng tiếp tay cho con trai lừa đảo; Khởi tố kẻ mượn xe tải để trộm cắp gần 100 thùng sơn ở Thanh Hóa; Tạm giữ đối tượng hiếp dâm không thành, bị nạn nhân bắt giữ; Đối tượng chém chết người vì mâu thuẫn trong quán bi-a bị phạt 20 năm tù; Tổng thống Mỹ đề xuất chi thêm 4 tỉ USD cho hệ thống phòng thủ toàn cầu; Philippines tích cực truy lùng đối tượng được cho là thủ lĩnh mới của IS tại Đông Nam Á. Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 7-11-2017

* VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tiến Cương (62 tuổi) và bà Phạm Thị Hòa (61 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Nguyễn Tiến Hoàng (con trai của ông bà Cương) được ông bà nội tặng mảnh đất hơn 84m2 ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Dù đã bán mảnh đất này song do làm ăn thua lỗ, Hoàng đã nhờ người làm giả nhiều "sổ đỏ" để đi lừa đảo, vay tiền.

Khi các bên cho vay tới hỏi, ông Cương và bà Hòa giúp sức con trai, khẳng định mảnh đất chưa bị cầm cố, thế chấp. Tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 1,8 tỉ đồng.

* Ngày 6-11, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) khởi tố Nguyễn Văn Ba (27 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở của cửa hàng nhà anh Phạm Văn Mạnh ở xã Nga Nhân, đêm 28-10, Ba đã mượn xe tải của người quen rồi phá khóa, vào cửa hàng này lấy trộm 93 thùng sơn.

Sau đó, Ba chở số hàng trên ra Hà Nội bán được 170 triệu đồng để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Chỉ 1 tuần sau khi gây án, Ba đã bị công an bắt giữ.

Đối tượng Ba và tang vật

* Ngày 6-11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Minh (35 tuổi, trú xã Trung Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó 2 ngày, Minh đi xe máy tới cửa hàng của chị TTNĐ (39 tuổi, trú xã Tây Hòa). Khi thấy không có ai, Minh đã dùng vũ lực định hiếp dâm chị Đ., nhưng không thành. Khi Minh bỏ chạy thì bị chị Đ. đuổi theo hô hoán, bắt giữ và giao nộp đối tượng cho công an.

* Ngày 6-11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Trường (23 tuổi, thị xã An Khê) về tội “Giết người”, cùng 6 thanh niên khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào ngày 20-11-2016, nhóm của Trường đi chơi bi-a tại xã Đak Taley (huyện Mang Yang) thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trường đã nhặt dao quắm trên đường, chém chết một người và làm bị thương một người khác. Sau đó, đối tượng ra cơ quan công an đầu thú. Trường bị xử phạt 20 năm tù giam.

Các đối tượng bị xét xử tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"

* Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thư tới Quốc hội nước này hôm 6-11, nhằm đề xuất chi thêm 4 tỉ USD cho hệ thống phòng thủ nhằm “hỗ trợ nỗ lực phát triển, đánh chặn và phòng vệ trước bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, cũng như các lực lượng Mỹ được triển khai ở nước ngoài, các đối tác và đồng minh”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua khoản chi 9,9 tỉ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm 2018. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đã phản đối vì cho rằng số tiền này quá thấp.

* Ngày 6-11, Tư lệnh cảnh sát Quốc gia Philippines Ronaldo Dela Rosa cho biết, lực lượng an ninh nước này đang truy tìm tên Amin Baco (quốc tịch Malaysia) đang lẩn trốn tại Philippines. Baco được xác định là thủ lĩnh mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Đông Nam Á.

Tên Baco trở thành thủ lĩnh mới của IS tại Đông Nam Á

Là một chuyên gia chế tạo bom và rất liều lĩnh, tên Baco bị cho là đã  tiến hành một số vụ tấn công khủng bố tại hòn đảo Mindanao.