Audio 6-5-2017: Bắt giữ "nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy từ TP.HCM về Cà Mau

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ “nữ quái” cầm đầu đường dây ma túy từ TP.HCM về Cà Mau; Nam thanh niên dùng nỏ săn thú bắn tên trúng 3 người đi đường; Cô gái đạp ngã xe hai tên cướp sau cuộc truy đuổi; Pháp bắt giữ nghi can tấn công trang mạng của ứng viên Tổng thống Le Pen; Hàng trăm tù nhân Indonesia vượt ngục…

Bản tin phát thanh ngày 6-5-2017.

*Công an tỉnh Cà Mau ngày 5-5 đã bắt giữ Phan Thị Minh Đông (46 tuổi, ở phường 7, TP Cà Mau) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Một năm trước, Đông tổ chức và chỉ đạo cho Lê Bích Tuyền (30 tuổi) và Trương Tấn Đạt (29 tuổi) vận chuyển ma túy từ TP HCM về Cà Mau để phân phối lại cho các "khách hàng" bán lẻ. Hai đàn em của Đông sau đó bị bắt.

Mất đi các cánh tay đắc lực, Đông trực tiếp lấy và giao "hàng". Mới đây, khi "nữ quái" đang phân phối hơn 34,5 gram heroin cho 3 đối tượng nghiện trên địa bàn TP Cà Mau thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đông và tang vật khi bị bắt

*Ngày 5-5, người dân tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) bất ngờ nhìn thấy một nam thanh niên đi ra giữa đường, tay cầm nỏ săn thú, nạp mũi tên rồi bắn liên tiếp vào những người đi đường.

Vụ việc khiến 3 người đi đường (2 nữ, 1 nam) bị tên găm trúng vào lưng, bụng và đùi. Cả 3 nạn nhân sau đó đã được đưa đến Bệnh viện huyện Quế Phong để cấp cứu, gắp mũi tên ra khỏi cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an Thị trấn Kim Sơn đã có mặt, khống chế đối tượng, dẫn giải lên công an huyện.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

*Sáng 5-5, Nguyễn Văn Triều (29 tuổi) và Trần Văn Lộc (24 tuổi, cùng quê Nghệ An) chạy xe Exciter không gắn biển số rảo quanh nhiều tuyến đường ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) để tìm "con mồi" giật tài sản.

Đến đường ĐT747B, phát hiện chị Lê Thị Hòa (20 tuổi, quê Thanh Hóa) đi xe máy đến công ty làm việc, cả hai ép sát giật phăng điện thoại di động cùng thẻ ATM rồi nhấn ga tháo chạy.

Sau một km phóng xe đuổi, cô gái bắt kịp và đạp ngã xe hai tên cướp. Choáng váng và bị thương sau cú ngã, Triều và Lộc bị nữ công nhân cùng người dân lao vào khống chế.

Hai nghi can đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Cướp giật tài sản.

Hai kẻ cướp bị thương sau cú đạp của cô gái

*Ngày 5-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt giam Trần Minh Phụng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 17-4, Phụng đến phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa chơi. Trong lúc ăn nhậu, giữa Phụng và chị Nguyễn Thị B xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Phụng bỏ về nhà lấy mã tấu quay lại phòng trọ tìm chị B để “nói chuyện”.

Thấy tại phòng trọ xảy ra cãi nhau ồn ào mất trật tự nên 3 dân phòng của phường đến can thiệp. Lúc này, Phụng cầm mã tấu rượt chém nhóm dân phòng khiến anh Pham Văn Hải bị thương nặng. Sau khi gây án, Phụng lên xe bỏ trốn.

*Sáng 5-5, kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) theo dõi, ập vào kiểm tra nhóm người đang mua bán trái phép động vật hoang dã tại khu vực rừng giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu.

Thấy lực lượng chức năng, nhóm thợ săn lên xe bỏ chạy, để lại nhiều thú rừng quý hiếm nằm trong sách đỏ cấm săn bắn, mua bán như: culi, kỳ đà vân, cheo, chồn bạc má nam...

Sau khi lập biên bản thu giữ, các cá thể trên được kiểm lâm thả về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Nhiều cá thể động vật quý hiếm được giải cứu kịp thời

*Nhà chức trách Pháp cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 1 người đàn ông với cáo buộc thường xuyên tấn công vào trang web của ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen.

Hôm 4-5, ông David Rachline, Giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Le Pen, và ông Gaetan Bertrand, Giám đốc truyền thông của đảng Mặt trận Quốc gia (FN) tuyên bố họ đã xác định được một vài đối tượng trong số các tin tặc và đã gửi toàn bộ các dữ liệu có liên quan cho cảnh sát.

*Khoảng 200 tù nhân ở Indonesia đã vượt ngục khỏi một nhà tù quá tải trên đảo Sumatra vào ngày 5-5, sau khi họ được phép ra khỏi nhà tù để tới phòng cầu nguyện của một nhà thờ gần đó.

Giới chức địa phương cho biết, các phạm nhân đã phàn nàn về điều kiện sinh hoạt trong nhà tù Sialang Bungkuk ở Pekanbaru, tỉnh Riau; đồng thời còn cáo buộc một số quản giáo có hành vi bạo lực với họ.

Theo Guntur Aryo Tejo – phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Riau – 77 tù nhân đã bị bắt lại trong số khoảng 200 người trốn thoát.

Một tù nhân bị bắt lại sau khi vượt ngục