Audio 5-9-2016: Bắt giữ nghi can giết 4 người ở Lào Cai trong cánh rừng sát biên giới

ANTD.VN -Nghi can sát hại dã man 4 người ở Lào Cai đã sa lưới; Hàng chục côn đồ truy sát hai cha con; Cả nước náo nức bước vào năm học mới; Hàng trăm nghìn người Brazil biểu tình phản đối tân Tổng thống Temer; Tổng thống Nga tuyên bố muốn khôi phục quan hệ với nước Anh; Indonesia bắt nghi can định tấn công Singapore bằng rocket…

Bản tin phát thanh ngày 5-9-2016.

*Sáng 5-9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã tới tham dự lễ khai giảng tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và cả nước, động viên đội ngũ giáo viên và học sinh bước vào năm học mới 2016-2017. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường hàng đầu của thủ đô có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Cùng dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến trường chuyên Hà Nội - Amsterdam dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của ngành Giáo dục, có sự đóng góp xứng đáng của Trường THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam. Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam được công nhận là Trường chuẩn quốc gia, là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô, khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu của Việt Nam.

 *Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú quán tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), nghi can vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở huyện Bát Xát đã bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu rừng giáp biên giới Việt - Trung, huyện Bát Xát.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào lúc 20h tối qua (4-9), sau gần 1 tháng nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt được Tẩn Láo Lở đang từ cánh rừng giáp biên giới về nhà.

Nghi phạm giết 4 người tại Lào Cai bị bắt giữ.

*Tối 2-9, ông Trần Khương (quê Sóc Trăng) cùng con trai là Trần Suông (24 tuổi) đến thăm bà Neag Dôn (47 tuổi, mẹ nuôi của Suông) ở khu nhà trọ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Dôn kể với Suông là có nhóm thanh niên cùng dãy trọ hay chọc ghẹo con gái bà. Nghe việc, Suông qua phòng trọ của nhóm thanh niên đập cửa đòi xin lỗi mẹ nuôi nhưng không ai mở cửa.

Khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe máy đến, xông vào phòng, dùng dao, mã tấu chém Suông. Ông Khương ra ngăn cản cũng bị đâm chém nhiều nhát. Hậu quả là ông Khương tử vong, Suông bị thương nặng. CA tỉnh Bình Dương đang truy bắt các đối tượng gây án.

*Ngày 4-9, hàng trăm nghìn người tại nhiều thành phố lớn ở Brazil như Brasilia, Sao Paulo và Rio de Janeiro tiếp tục đổ ra đường biểu tình yêu cầu tân Tổng thống Michel Temer từ chức.

Các cuộc biểu tình, do nhiều tổ chức xã hội phát động, trong đó có Mặt trận Nhân dân và Phong trào nông dân không có đất (MST), đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Brazil. Những người tham gia tuần hành chỉ trích ông Temer là "kẻ đảo chính" và sẽ không bao giờ chấp nhận chính phủ của ông này.

 Tổng thống Michel Temer.

*Theo Reuters, ngày 4-9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố với Thủ tướng Anh Theresa May rằng ông muốn khôi phục quan hệ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Một người đàn ông thất nghiệp, 24 tuổi, đã bị cảnh sát chống khủng bố Indonesia bắt hôm 3-9 tại một quán cà phê trên đảo Batam. Người đàn ông này bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vịnh Marina bằng rocket từ đảo Batam, Indonesia.

Hồi tháng 8, cảnh sát Indonesia cho biết 6 nghi phạm, từ 19 đến 46 tuổi, đã phối hợp với một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria lên kế hoạch tấn công Singapore từ Batam, cách Singapore 15 km về phía nam. Cảnh sát Indonesia thu được vật liệu chế tạo bom, nhiều khẩu súng và mũi tên ở nhà các nghi phạm.