Audio 5-8-2017: Giám định tâm thần bà mẹ ép con gái uống thuốc sâu trong khách sạn

ANTD.VN -Giám định tâm thần bà mẹ ép con gái uống thuốc sâu; Bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng ở Hà Nội; Cán bộ giải phóng mặt bằng móc ngoặc với dân chiếm đoạt tiền Nhà nước; Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết trừng phạt Triều Tiên; Mỹ tuyên bố vẫn tham gia các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu…

Bản tin phát thanh ngày 5-8-2017.

*Ngày 4-8, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ Trần Lê Thị Xuân Loan (SN 1988, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội “Giết người”, để VKS điều tra bổ sung và đưa bà Loan đi giám định tâm thần theo đề nghị của luật sư bảo vệ cho bà Loan.

Theo cáo trạng trước đó, khoảng 10h30 ngày 13-7-2016, Trần Lê Thị Xuân Loan chở con gái là cháu X. (SN 2010) đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2, TP. HCM mua 1 chai thuốc trừ sâu. Sau đó, bà Loan và con gái thuê một phòng khách sạn ở quận 2. Tại đây, Loan pha khoảng nửa chai thuốc trừ sâu vào chai nước suối. Phần thuốc còn lại, Loan rót ra ly rồi ép con gái uống. Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho cảnh sát về việc mình tự tử cùng con gái rồi uống hết chai nước pha thuốc trừ sâu.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc và báo tin cho cơ quan chức năng. Mọi người đưa Loan đi cấp cứu, còn cháu bé đã tử vong.

Khách sạn nơi Loan thuê phòng rồi ép con uống thuốc sâu.

*Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng. Trước đó, vào sáng 4/8, một bệnh nhi khoảng 1 tuổi được một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đưa đến Bệnh viện Việt Nam-Cuba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hiện Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhân thân của cháu bé và nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người bệnh nhi.

*Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên giai đoạn 2. Theo đó, 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong 7 bị can có 3 cán bộ Ban Quản lý (BQL) dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, 1 trưởng thôn và 3 người dân đã cấu kết, thông đồng thực hiện bồi thường sai quy định đối với số tài sản tạo lập trái phép trị giá gần 5,2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

*Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày 5/8 đối với dự thảo nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đệ trình một ngày trước đó.

Dự thảo nghị quyết lần này nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu như than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì, thủy sản vốn mang lại cho Triều Tiên khoản ngân sách hàng năm lên đến 3 tỷ USD.

*Ngày 4-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ lợi ích của mình, bất chấp việc Washington đã rút khỏi Hiệp định Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp bàn về Hiệp định Paris. (Nguồn:TTXVN)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ vẫn cam kết giảm phát thải khí nhà kính thông qua đổi mới công nghệ, hỗ trợ các nước khác tiếp cận và sử dụng nhiên liệu hóa thạch một cách hiệu quả hơn, song song với việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng sạch khác.