Audio 5-6-2018: Lời khai của kẻ "vô tình" sát hại dã man người yêu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng sát hại nữ sinh trường Đại học sân khấu điện ảnh; Lời khai của kẻ “vô tình” sát hại người yêu phân xác phi tang; Tổng thống Nga Putin tuyên bố không nhượng Crimea cho Ukraine...

Bản tin phát thanh ngày 5-6-2018.

*Ngày 5-6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận có tình cảm với cô gái (nạn nhân trong vụ mất tích đã được trình báo cơ quan Công an) được khoảng 9 năm. Ngày 31-5, cả hai đi ăn cùng với bạn sau đó về nhà trọ của Hiếu trên đường số 8, quận Gò Vấp, TP - HCM ngủ. Nghi ngờ người yêu sắp lấy chồng nên gã nảy sinh ý định sát hại.

Rạng sáng hôm sau, cô gái đang ngủ bị Hiếu sát hại, phân xác bỏ vào bao nylon đem đi phi tang ở khu vực không có nhà dân ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu. Riêng xe máy của nạn nhân đối tượng để lại nhờ bạn bán. Hiện Công an đang dựng lại hiện trường vụ án để làm rõ.

Đối tượng sát hại bạn gái phân xác phi tang.

*Ngày 5-6, CAQ Đống Đa phối hợp cùng Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1983), trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, về hành vi sát hại cô gái trẻ. Nạn nhân là cô gái tên T, SN 1995, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học sân khấu điện ảnh, được người thân phát hiện tử vong tại phòng trọ của Nguyễn Anh Tú, tại phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, vào tối ngày 4-6.

Tại cơ quan CSĐT Tú khai nhận đã thuê ngôi nhà 4 tầng của một người chủ tại phố Nguyễn Phúc Lai (nơi xảy ra vụ việc) và đã đến hạn phải bàn giao nhà. Tú tình cờ biết được người chủ ngôi nhà chuẩn bị cho chị T, thuê lại để làm kho và nơi giao dịch bán hàng online qua mạng internet. Thấy chị T, có nhan sắc, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ.

Tối 3-6, sau khi biết chị T, đến để xem nhà một mình, Tú đến mở cửa và đã lợi dụng lúc cô gái trẻ không để ý, dùng gạch đập vào đầu chị T, rồi giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tú khóa cửa nhà bỏ trốn rồi bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ.

Hình ảnh nghi can sát hại nữ sinh bị camera ghi lại.

*Khoảng 20 giờ 30, tối 4-6, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND - Q.1 (TP.HCM) đã một mình trực tiếp xuống đường kiểm tra trật tự đô thị. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, thấy 3 quán lẩu dê tại đây bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè buôn bán lộn xộn, ông liền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng lấn chiếm. Đồng thời, ông trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình cùng tổ trật tự đô thị phường có mặt lập biên bản xử lý.

Đây là quán nhậu từng chống người thi hành công vụ vừa qua, hành hung tổ trật tự đô thị phường khiến 2 người nhập viện. Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trong quá trình làm việc, cán bộ đô thị phường nên xử lý lấn chiếm vỉa hè đồng bộ, không nên xử lý chỗ này bỏ quên chỗ kia, để tránh người dân bức xúc.

*Ngày 5-6, VKSND TP.HCM cho biết vừa ký quyết định trả tự do cho bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái). Truớc đó, bà Ngọc bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự ở Sân bay Tân Sơn Nhất để hợp tác điều tra vụ ông Chiêm Quốc Thái bị chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vào ngày 28-3.

Sau 9 ngày bị tạm giữ ở trại tạm giam, xét thấy với các chứng cứ thu thập được chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội "Cố ý gây thương tích" nên VKSND TP.HCM ra quyết định trả tự do cho bà Ngọc.

*TASS đưa tin Nga sẽ không nhượng Crimea cho Ukraine trong bất cứ trường hợp nào. Đây là tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo hôm 5/6 trước chuyến thăm quốc gia này.

Ông Putin nhấn mạnh: "Khi một cuộc đảo chính vũ trang vi hiến xảy ra ở Ukraine, quyền lực bị thâu tóm bằng vũ lực, quân đội của chúng tôi đóng hợp pháp tại Crimea, căn cứ quân sự của chúng tôi triển khai ở đây theo thỏa thuận". Ông Putin nhấn mạnh tới thực tế rằng "quân đội Nga luôn hiện diện ở Crimea". Crimea sáp nhập Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 3/2014. Hơn 90% cư dân trên bán đảo này đã bỏ phiếu tán thành trở về Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Hai hộp đen của máy bay Boeing-737 gặp nạn trung tuần tháng 5 vừa qua tại thủ đô La Habana của Cuba khiến 112 người thiệt mạng, đã được gửi tới phân tích tại Mỹ - nước sản xuất máy bay này.

Ủy ban Theo dõi các dịch vụ của Quốc hội Cuba, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Adel Yzquierdo cho biết tới nay các quan chức Cuba vẫn chưa thể khẳng định được nguyên nhân chính xác gây ra vụ tai nạn thảm khốc nói trên. Vì vậy, các cơ quan chức năng đã cử 3 cán bộ tới Mỹ tham gia tìm hiểu và phân tích thông tin trong hộp đen. Ông cho biết quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng.