Audio 5-12-2016: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy kho chứa vaccine tiêm chủng mở rộng Viện Pasteur TP.HCM; Truy bắt nghi phạm điên cuồng nã súng khiến một Cảnh sát bị thương; Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc; Ông Trump chỉ trích Trung Quốc phô trương sức mạnh ở Biển Đông; Cuba không dùng tên ông Fidel Castro để đặt tên đường…

Bản tin phát thanh ngày 5-12-2016

* Ngày 4-12, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ kho chứa vaccine thuộc Viện Pasteur TP.HCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3) rồi lan nhanh và bốc cháy dữ dội.

Phát hiện hỏa hoạn, bảo vệ tại đây dùng bình chữa cháy, nước dập lửa nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát PCCC Q.3 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa. Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng, thuốc và tài sản tại đây.

Được biết, kho vaccine bị cháy là vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giá trị thiệt hại chưa thống kê được.

Các chiến sĩ PCCC tiến hành dập lửa. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

* Ngày 4-12, một vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Phú, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), khi chiếc xe khách do anh Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải do anh Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, trú tại Thanh Hóa) điều khiển theo hướng cùng chiều, làm 11 người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, các nạn nhân đều là anh em, họ hàng, đang đi dự đám cưới thì gặp nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn)

* CATP Kon Tum (Kon Tum) ngày 4-12 cho biết, hiện các lực lượng đã được tăng cường để truy bắt Trần Trung Hùng (36 tuổi, còn gọi là Giống, trú ở phường Quyết Thắng, TP Kon Tum), nghi phạm đã bắn trọng thương thượng úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi, cán bộ Cảnh sát hình sự CATP Kon Tum).

Trần Trung Hùng là đối tượng nghiện ma túy, mang trong mình 4 lệnh truy nã. Đêm 29, rạng sáng ngày 30-11, phát hiện Hùng đang lẩn trốn ở một ngôi nhà sát bờ sông Đăk Bla, CATP Kon Tum đã tổ chức vây bắt đối tượng. Khi phát hiện một đồng bọn bị Công an khống chế, đối tượng Hùng đã điên cuồng nã đạn về hướng thượng úy Giáp, rồi bỏ trốn.

Các bác sĩ đang theo dõi tình hình sức khỏe của Trung úy Vương Hoàng Giáp

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm mai, 6-12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. 

Sau đó, tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Hà Nội từ ngày mai trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. 

* Giữa lúc dư luận Trung Quốc dậy sóng bởi việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, hôm qua, 4-12, trên tài khoản Twitter với 16,6 triệu người theo dõi, ông Trump đã chỉ trích việc Bắc Kinh không có quyền chỉ bảo ông được phép hay không được phép nói chuyện với ai; đồng thời, chỉ trích việc Trung Quốc thao túng tiền tệ và phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Hiện chưa rõ lý do đằng sau động thái trên của Tổng thống đắc cử Donald Trump. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

*  Chủ tịch Cuba, Raul Castro - em của lãnh tụ huyền thoại Fidel Castro - tuyên bố, sẽ không dùng tên ông Fidel Castro để đặt tên đường hay công viên. Lý do là vì lãnh tụ Fidel Castro không muốn tôn thờ cá nhân. 

Trang CTV News dẫn lời nhà kinh tế học về hưu 70 tuổi Juan Antonio Gonzalez nói: "Tất cả chúng tôi đều muốn dùng tên Fidel Castro đặt cho mọi thứ nhưng thật ra, Fidel chính là tất cả Cuba. Quyết định không dùng tên Fidel Castro đặt cho đường sá, công viên... là ý muốn của Fidel, do đó cần phải được tôn trọng".

Lãnh tụ huyền thoại của đất nước Cuba - Fidel Castro

* Giới chức thành phố Oakland thuộc tiểu bang California của Mỹ ngày 4-12 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát trong một bữa tiệc tổ chức tại một nhà kho vào đêm 2-12 đã lên đến 33 người.

Theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng do lực lượng chức năng mới chỉ lục soát được 35% diện tích khu nhà kho bị sập xuống sau đám cháy. 

Hiện thân nhân của những người thiệt mạng đã được yêu cầu cung cấp mẫu ADN để giúp cho việc xác định danh tính nạn nhân.

Đám cháy xảy ra khi có nhiều người tới tham dự tiệc

* Ngày 4-12, một chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ quân sự trên quần đảo Azores của Bồ Đào Nha do thời tiết xấu.

Giới chức hãng hàng không Qatar Airways cho biết, máy bay đã phải hạ độ cao đột ngột, khiến một số hành khách bị hất khỏi chỗ ngồi, một số hành khách đã bị thương nhẹ và một người bị đau tim.

Nhân viên bảo vệ dân sự tại Azores cho hay, hành khách bị đau tim đã được chuyển tới bệnh viện cùng 2 hành khách khác.